Rực rỡ lễ hội đèn lồng ở Trung Quốc

(Petrotimes) -  Lễ hội đèn lồng là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Trung Quốc, thường được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng theo âm lịch Trung Hoa.

Người Trung Quốc gọi lễ hội này là Tết Nguyên tiêu, đánh dấu chu kỳ mặt trăng đầu tiên trong năm mới âm lịch. Người dân kỷ niệm ngày đáng nhớ này bằng cách treo những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, chơi các trò chơi dân gian và tụ tập bè bạn, gia đình, cùng ăn bánh trôi.

Hàng trăm chiếc đèn lồng được treo ở công viên Nam Sơn, thành phố Hohhot, thủ phủ của khu tự trị Nội Mông

Múa trống chào mừng lễ hội đèn lồng ở Hohhot

Múa lân khai hội đèn lồng ở Diên An, tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Quốc hôm 06/2 (tức 15 tháng Giêng theo âm lịch Trung Quốc)

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn chào mừng lễ hội đèn lồng ở tỉnh Sơn Đông

Và ở thủ đô Bắc Kinh…

Bánh trôi là món được… ưa chuộng vào ngày Rằm tháng Giêng ở Trung Quốc. Ảnh chụp một người dân ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang đang vớt bánh trôi

Mọi người tụ tập ăn bánh trôi trong lễ hội đèn lồng ở Cáp Nhĩ Tân

Gần 400.000 người đã đến đền thờ Khổng tử ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô để chiêm ngưỡng lễ hội đèn lồng hôm 05/2

Rất nhiều đèn lồng đủ màu sắc lung linh ở vườn Vũ Nguyên, thành phố Thượng Hải trong lễ hội đèn lồng đầu năm mới

Đèn lồng hình con rồng…

Đặt pháo hoa, mở màn cho lễ hội đèn lồng ở Bắc Kinh ngày 06/02

Một cặp vợ chồng chiêm ngưỡng lễ hội đèn lồng ở trung tâm thành phố Thượng Hải ngày 06/02 (tức 15 tháng Giêng theo âm lịch Trung Quốc)

Đèn được thắp sáng để cầu nguyện trong lễ hội đèn lồng, tại một ngôi chùa Phật giáo ở Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên hôm 05/02

Một em nhỏ háo hức được cùng cha tham gia lễ hội đèn lồng ở Thượng Hải

Lễ hội đèn lồng ở Đài Bắc

Một chiếc đèn lồng hình con rồng lớn tại công viên trung tâm ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

Du khách tỏ ra hào hứng với lễ hội đèn lồng

Hương Mai (Theo Xinhua/Reuters)