(Petrotimes) - Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 2012 có một số điều chỉnh tạo sự linh hoạt cho các trường và nhiều cơ hội thuận lợi cho thí sinh.
Đã rất nhiều năm rồi, thi tuyển sinh ĐH, CĐ là mối lo toan không chỉ của các cô tú cậu tú mà còn của cả triệu các bậc cha mẹ khi lo cho tương lai của con mình. Những thay đổi này nọ của Bộ biến thí sinh thành chuột bạch cơ cực, tốn kém mỗi mùa thi. Xã hội hơn một lần đau lòng thấy thí sinh các tỉnh về Hà Nội ứng thi vạ vật với chiếc bánh mì cứng quèo chờ buổi thi sau…
Loay hoay với ba chung, với chỉ tiêu và cơ man những quy chế, mối lo thi cử đè nặng các trường, nhất là các trường không thuộc top hấp dẫn và các trường ngoài công lập khi số thí sinh đang ký dự thi còn thấp hơn rất nhiều chỉ tiêu.
Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 2012 có một số điều chỉnh tạo sự linh hoạt cho các trường và nhiều cơ hội thuận lợi cho thí sinh. Sau khi bị cắt bỏ vô lối, kỳ tuyển sinh năm nay sẽ áp dụng lại việc tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia đạt giải nhất, nhì, ba vào đại học và giải khuyến khích vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần đúng theo môn học sinh đạt giải. Đây là khuyến học khuyến tài nên duy trì lâu dài. Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 lần đầu tiên bổ sung thêm khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh) sẽ thi cùng đợt với khối thí sinh thi khối A.
Lịch thi của kỳ tuyển sinh năm nay cũng có điều chỉnh để thực hiện Năm An toàn giao thông khi cả ba đợt thi đều tổ chức vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật của 3 tuần đầu tháng 7.
Tạo điều kiện cho thí sinh hạn chế việc đi lại, kỳ tuyển sinh năm nay bổ sung cụm thi Hải Phòng và cho phép thí sinh dự thi tại cụm Vinh đăng ký học tại các trường ĐH đóng tại TP HCM. Tại cụm thi Hải Phòng sẽ do ĐH Hàng Hải làm trưởng cụm thi, tổ chức thi cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh, có nguyện vọng học tại Trường ĐH Hàng Hải và các trường đại học đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bộ cũng cho phép thí sinh dự thi tại cụm Vinh đăng ký học các trường ĐH đóng tại TP HCM; cho phép thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nguyện vọng học tại Trường ĐH Vinh hoặc các trường ĐH đóng tại Hà Nội như những năm trước và các trường ĐH đóng tại TP HCM được dự thi tại cụm thi Vinh.
Điểm mới quan trọng nhất năm nay là các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm về xét tuyển. Bộ không quy định số đợt, số nguyện vọng, thời gian mỗi đợt xét tuyển; không quy định điểm trúng tuyển đợt sau phải cao hơn điểm trúng tuyển đợt trước… như những năm trước.
Sau khi xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học đối với thí sinh đăng ký dự thi vào trường, nếu còn chỉ tiêu, các trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác về điều kiện xét tuyển.
Các thông tin tuyển sinh như chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh phân bổ cho từng ngành, môn thi năng khiếu, môn nhân hệ số, học phí, số chỗ ký túc xá, các trường công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường, các phương tiện thông tin đại chúng khác và chịu trách nhiệm về các thông tin do trường công bố.
Hầu hết lãnh đạo các ĐH, CĐ đều tán thành với những dự kiến của Bộ GD – ĐT. Lắng nghe ý kiến của các trường, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng, không nên cứng nhắc về thời gian kết thúc xét tuyển nhưng khôngthể kéo dài đến cuối năm và cần chốt lại một ngày nào đó để thống kê với Chính phủ, không nên để đến 31/12.
Việc bàn cãi bỏ hay không bỏ kỳ thi ĐH lần này Bộ công bố lộ trình dự kiến từ năm 2020 trở đi, việc thi tuyển sinh chỉ còn diễn ra ở các trường đại học tốp đầu, các trường đại học theo định hướng nghiên cứu. Tất cả các trường còn lại sẽ xét tuyển dựa trên kết quả phổ thông.
Lộ trình này cũng nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của lãnh đạo nhiều trường và của dư luận xã hội.
Bảo Văn





© 2011