Trung Quốc sẽ đánh thuế gây ô nhiễm

(Petrotimes) - Trung Quốc đang xem xét việc đánh thuế carbon trong bối cảnh kinh tế nước này tăng trưởng mạnh mẽ. Mục đích của chính sách này là nhằm hạn chế việc sử dụng các nguồn năng lượng "bẩn".

Chuyên gia khí hậu hàng đầu Trung Quốc Su Wei, kiêm Tổng giám đốc Ban Biến đổi Khí hậu thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, mới đây phát biểu: “Thuế carbon là một trong những công cụ có thể được sử dụng để định hướng nền kinh tế nhằm duy trì lượng khí thải ở mức thấp”. Tuyên bố của ông Su Wei được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết một đề nghị về vấn đề này đã được trình lên Bộ Tài chính vào tuần trước. Theo đó, trong vòng ba năm tới, Bộ nên ban hành một loại thuế mới quy định các doanh nghiệp gây ô nhiễm phải nộp cho nhà nước 10 nhân dân tệ (tương đương 1,59 USD) cho mỗi tấn carbon thải ra.

Trung Quốc là nước thải ra lượng carbon lớn nhất thế giới

Đối tượng chịu ảnh hưởng của loại thuế này là những doanh nghiệp sử dụng lượng lớn than đá, dầu lửa hoặc khí đốt thiên nhiên trong quá trình sản xuất. Trung Quốc hiện là nước thải ra lượng khí carbon lớn nhất thế giới, vượt qua cả Mỹ. Ông Su cho biết, các quan chức Trung Quốc hiện tiếp tục thảo luận về việc sử dụng cụm từ “thuế carbon” và vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.

“Chúng tôi đang xem xét liệu nên đặt tên là thuế carbon, thuế môi trường hoặc thuế tài nguyên hay thậm chí là thuế nhiên liêu. Trung Quốc đã có rất nhiều sắc thuế nên chúng tôi cần thận trọng trong việc phân loại loại thuế mới này”, ông Su nói.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đang tìm hiểu tác động của loại thuế này để xem liệu nó có chồng chéo với kế hoạch thử nghiệm chương trình buôn bán khí thải hay không.

Ngoài ra, nước này cũng xem xét một kế hoạch mang tính tự nguyện, theo đó, những sản phẩm của các doanh nghiệp thải ra ít khí carbon sẽ được dán nhãn công nhận điều này. Ông Su nhận định việc dán nhãn nhằm đưa ra một định hướng rõ ràng cho các doanh nhân và các ngành công nghiệp.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc dự tính “tẩy chay” loại thuế mới do Liên minh châu Âu (EU) ban hành có liên quan tới lượng khí carbon do máy bay thải ra. Hãng Hàng không lớn nhất Trung Quốc China Southern Airlines cho hay sắc thuế này sẽ khiến chi phí điều hành bị đội lên rất cao.

Phát Ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố: “Nhiều quốc gia phản đối hành động của EU (trong việc ban hành loại thuế mới). Chúng tôi hy vọng rằng, EU sẽ giữ thái độ cẩn trọng và thực tế cũng như tham khảo ý kiến các bên liên quan một cách đúng đắn, trong đó có Trung Quốc, để giải quyết vấn đề này”.

Tuy nhiên, theo EU, những hãng hàng không nào không chấp hành quy định sẽ bị phạt nặng và phải trả 125 USD cho mỗi tấn khí carbon thải ra nhiều hơn mức quy định. Ngoài ra, những hãng vi phạm nhiều lần thậm chí có thể bị cấm bay vào không phận các quốc gia châu Âu. Theo giới quan sát, tình trạng căng thẳng liên quan đến thuế carbon dường như là sự khởi đầu của một cuộc chiến thương mại.

Hùng Phan