Đất nước Mặt Trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

09:32 | 22/03/2014

4,226 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thời gian này, Nhật Bản bắt đầu tìm vị thế kinh tế của mình như là một nhà sản xuất thiết bị tiêu dùng và thiết bị điện tử.

Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, Nhật Bản là nước bại trận và bị quân đội nước ngoài chiếm đóng. Sau chiến tranh, đất nước Nhật Bản mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề; đồng thời xuất hiện nhiều khó khăn: thất nghiệp trầm trọng, thiếu thốn lương thực, thực phẩm và hàng hóa, lạm phát nặng nề...

Nhưng cũng ngay sau chiến tranh, dưới chế độ của quân Mỹ, một loạt các cải cách dân chủ được tiến hành Những cải cách này đã mang lại luồng không khí mới đối với các tầng lớp nhân dân và là một nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.

Cùng với những cải cách về chính trị - xã hội, các chính sách ổn định và phát triển kinh tế năm 1949-50 đã đặt cơ sở cho sự trở lại thị trường thế giới của Nhật Bản.

Và Nhật Bản bắt đầu tìm vị thế kinh tế của mình như là một nhà sản xuất thiết bị tiêu dùng và thiết bị điện tử.

Một phụ nữ trong trang phục kimono truyền thống với "cơn sốt" lắc vòng.

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Phụ nữ Nhật đón những người lính hồi hương, tháng 4/1950.

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Tham quan hội chợ Mỹ vào tháng 3/1950. Hội chợ được tổ chức tại Nhật nhằm khắc họa những sự kiện quan trọng trong lịch sử nước Mỹ cũng như quá trình phát triển của nước này.

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Cô gái Nhật tỉ mỉ sắp xếp ngọc trai ở trang trại Kokichi Mikimoto.

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Đám đông tò mò, thích thú ngắm các manocanh sống quảng cáo trang phục áo tắm.

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Phòng ăn của một trại trẻ mồ côi ở Osaka.

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Các chuyên gia đang kiểm tra bóng đèn tại một nhà máy.

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Xem hàng tại một sạp đồ lưu niệm, 6 năm sau ngày xảy ra vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima.

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Hành khách đi tàu tham gia tập bài thể dục 3 phút dưới sự hướng dẫn của một người đứng trên bục. Dịch vụ này thiết lập để giúp hành khách dẻo dai, bớt mệt mỏi hơn trên hành trình.

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Người đàn ông này đang dựng mô hình tàu chiến để phục vụ cho một cảnh quay phim tài liệu kể về chiến hạm Yamato.

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Kiểm tra ống kính tại nhà máy máy ảnh Nikon (năm 1952).

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Người xem bóng chày được phát quạt.

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Tokyo nhìn từ trên cao, tháng 8/1955.

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Trẻ em Nhật xem gian trưng bày mô hình về vũ trụ và không gian tại một cửa hàng bách hóa ở Tokyo.

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Giờ tập luyện của các vũ công vũ đoàn Schochiku.

Đất nước Mặt trời mọc sau đại chiến thế giới thứ II

Cô Tomiko Kawabata ngồi trong xe ô tô và rất thích thú với chiếc tivi di động của hãng Sony.

 

Lê Trang (theo The Atlantic)

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan