Hoa anh đào bừng nở khắp Nhật Bản
Với người Nhật, sakura (hoa anh đào) tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng, là loại hoa "thoắt nở thoắt tàn" nên được các samurai (võ sĩ đạo) yêu thích, vì nó tượng trưng cho "con đường chết" của người võ sĩ (sống và chết như hoa anh đào). Khắp nơi trên đất nước Nhật Bản đều có hoa anh đào, đặc biệt ở trong các công viên, ven sông, dọc theo bờ kênh, trong sân các ngôi biệt thự.
Ở Nhật Bản, hoa anh đào thường nở vào mùa xuân, tuy từng nơi mà hoa có thể nở sớm hơn hay muộn hơn. Ở miền Nam Nhật ấm áp hơn, hoa có thể nở từ cuối tháng 1 trong khi vùng Hokkaido phía Bắc Nhật Bản, hoa có thể nở vào tháng 5. Do vậy người yêu thích hoa anh đào có thể ngắm hoa theo hành trình đi từ Nam lên Bắc trong nước Nhật suốt cả tháng.
Hoa anh đào bắt đầu nở ở Okinawa từ tháng 1, tháng 2 hoa nở rộ ở Kyoto và ở Tokyo vào tầm cuối tháng 3.
Người đàn ông lưu lại khoảnh khắc hoa anh đào bừng nở ở Tokyo.
Hoa anh đào trong công viên Ueno ở Tokyo.
Hằng năm, người Nhật thường tổ chức lễ hội Hanami (một cách thưởng hoa truyền thống) với những buổi tiệc ngoài trời dưới tán anh đào.
Du khách “mở tiệc” ngắm hoa tại công viên Ueno ngày 2/4 vừa qua.
Một phụ nữ trong trang phục truyền thống kimono bên những bông hoa anh đào nở rộ.
Hoa anh đào trong công viên Shinjuku Gyoen
Ô tô đi dưới "đường hầm" hoa anh đào.
Du khách và “thợ săn ảnh” không bỏ lỡ cơ hội ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của hoa anh đào.
Lê Trang (tổng hợp)