Ra mắt Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani TP HCM

15:38 | 22/04/2014

1,150 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đáp ứng mong mỏi của 150 người hiện đang sống và việc tại TP HCM từng là nghiên cứu sinh, thực tập sinh, cán bộ Việt Nam từng học tập, công tác tại Rumani từ thập niên 1960 đến nay, trong đó có rất nhiều người hiện đang công tác trong ngành dầu khí hoặc đã về hưu, ngày 19/4/2014, Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani TP HCM chính thức ra mắt với sự tham dự của ngài Đại sứ Rumani tại Việt Nam Valerin Arteri.

Tại buổi ra mắt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani Nguyễn Sĩ Thắng, Đại học Dầu khí Ploiesti (khóa 1971-1977) hiện là Tiến sĩ Công nghệ dầu khí, Chủ tịch HĐQT PV GAS South thuộc Petrovietnam nhắc lại mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Rumani hơn 60 năm qua.

Đại sứ Valerin Arteri chúc mừng Chủ tịch Hội hữu nghị VN-Rumani TPHCM Nguyễn Sĩ Thắng

Ngày 3/2/1950, Việt Nam – Rumani thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ năm 1950 đến năm 1989, với quan hệ giữa hai nước XHCN anh em, nhân dân Rumani đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam chí tình, vô tư trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Rumani đã viện trợ cho Việt Nam 66 triệu rúp, xóa nợ 25,5 triệu Rúp, đào tạo giúp Việt Nam gần 4000 cán bộ, cho vay vốn trung và dài hạn 200 triệu Rúp.

Sau năm 1989, hai nước vẫn tiếp tục giữ quan hệ hữu nghị truyền thống trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi. Từ sau năm 1990, Việt Nam và Rumani đã ký nhiều văn kiện tạo khung pháp lý cho sự hợp tác trong giai đoạn mới.

Từ năm 2008, các doanh nghiệp Việt Nam đưa gần 500 lao động sang làm việc có thời hạn tại Rumani. Cộng đồng người Việt Nam tại Rumani hiện có khoảng 1.000 người, có tinh thần đoàn kết và luôn hướng về Tổ quốc. Có khoảng 800 người Rumani hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Sĩ Thắng cho biết, tổng số cựu sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, cán bộ Việt Nam đã từng học tập, công tác tại Rumani từ thập niên 1960 đến nay, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM là 150 người. Từ năm 1990, nhiều anh em đã tự nguyện liên hệ với nhau, dưới sự chỉ đạo của Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị và Sở ngoại vụ TP HCM đã tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Rumani.

20 năm qua, Ban liên lạc Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích. Mỗi dịp quốc khánh Rumani, Ban liên lạc thông báo tình hình, thành tựu phát triển của đất nước Rumani anh em cũng như quan hệ hợp tác giữa nhân dân và chính phủ hai nước, đồng thời ôn lại kỷ niệm về tình hữu nghị đoàn kết giữa hai dân tộc. Đã hỗ trợ một số công ty của Rumani tham gia các dự án tại Việt Nam (như Nhà máy Đạm Phú Mỹ); giao lưu với các chuyên gia Rumani sang Việt Nam công tác tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất…

Phó Chủ tịch Hội Bỳ Văn Tứ thông qua các điều lệ hoạt động của Hội

Phó Chủ tịch Hội, ông Bỳ Văn Tứ (ĐH Dầu khí Bucuresti khóa 1965-1971, kỹ sư Lọc hóa dầu, nguyên Trưởng Ban quản lý Dự án Đạm Phú Mỹ) đã thông qua 27 điều lệ hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani  TP HCM. Theo đó, Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani  TP HCM chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nội vụ TP HCM.

Có mặt tại buổi ra mắt Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani  TP HCM, Đại sứ Rumani tại Việt Nam, ông Valerin Arteri chia sẻ: “Thay mặt Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam, tôi xin nồng nhiệt chúc mừng Ban vận động và Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani TP HCM đã đáp ứng lòng mong mỏi của một cộng đồng đông đảo những người đã học tập và làm việc tại Rumani, những người yêu mến Rumani hiện đang sinh sống tại TP HCM”.

“Chúc Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani nói chung và Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani TP HCM nói riêng ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là cầu nối của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Rumani. Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Rumani ngày càng bền chặt”- ngài Đại sứ nhấn mạnh.

Ngài đại sứ Rumani tặng hoa chúc mừng Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani TP HCM

Ông Huỳnh Minh Thiện, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM thay mặt Liên hiệp chúc Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani TP HCM ngày càng phát triển, xứng đáng là cầu nối tình hữu nghị giữa Việt Nam và Rumani.

Thay mặt tất cả hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani TP HCM, ông Nguyễn Sĩ Thắng cảm ơn sự đóng góp tích cực của các anh chị trong Ban vận động, Chi hội hữu nghị Việt Nam - Rumani TP HCM, sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM, Ban lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani… đã góp phần quan trọng cho việc thành lập Hội thành công. Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Sĩ Thắng đã thông qua phương hướng hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani tại TP HCM nhiệm kỳ 2014-2019.

 

Thiên Thanh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc