Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ

18:01 | 09/12/2014

5,052 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 9/12, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam tại Trường Đại học Thông tin liên lạc (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và bà Preeti Saran đã kiểm tra tiến độ triển khai việc thành lập Trung tâm công nghệ thông tin và Ngoại ngữ (CNTT-NN) Việt Nam - Ấn Độ tại trường Đại học Thông tin liên lạc theo bản ghi nhớ giữa Chính phủ 2 nước đã được ký kết tại New Delhi ngày 28/10/2014.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và bà Preeti Saran đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị của Trường Đại học Thông tin liên lạc trong quá trình triển khai thành lập Trung tâm. Trong dự án hỗ trợ này, phía Ấn Độ hỗ trợ 70% kinh phí để thành lập Trung tâm bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại. Trước mắt, phía Ấn Độ sẽ hỗ trợ 6 tỷ đồng để xây dựng trung tâm.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đón bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

 Việc thành lập trung tâm CNTT-NN Việt - Ấn sẽ tạo dựng một mô hình kiểu mẫu về liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa các cơ sở đào tạo đại học của hai quốc gia. Được biết, đây sẽ là trung tâm đào tạo kỹ sư CNTT thành thạo tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu khai thác, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại của Quân đội; đào tạo nguồn nhân lực CNTT trình độ cao phục vụ nhu cầu thị trường lao động trong nước và quốc tế...

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ

Quang cảnh buổi làm việc đẩy nhanh việc thành lập Trung tâm CNTT – NN Việt - Ấn.

 Ngoài ra, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và bà Preeti Saran cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan của mỗi nước sớm triển khai trang thiết bị, chuyển giao công nghệ, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, hoàn thành giai đoạn 1 của dự án, phấn đấu đưa Trung tâm CNTT-NN Việt - Ấn vào hoạt động vào Quý 1 năm 2015. Sau đó lập Dự án đầu tư phát triển Trung tâm (giai đoạn 2). Dự kiến giai đoạn 2 được triển khai trong thời gian từ năm 2016-2018.

Thanh Hiếu

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc