Đêm truy quét “điện tặc”

08:00 | 06/10/2014

1,426 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thời gian qua, tình trạng vi phạm sử dụng điện đặc biệt là hành vi câu móc, trộm cắp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn ra rất phức tạp, có chiều hướng ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, việc “tuyên chiến” với nạn trộm cắp điện là một trong những nhiệm vụ cấp thiết mà Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) luôn đặt ra là nhiệm vụ “ưu tiên” để hạn chế tổn thất điện năng...

Năng lượng Mới số 362

Nhức nhối trộm điện

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, tối ngày 10/9/2014, kế hoạch kiểm tra sử dụng điện ban đêm tại khu vực điểm nóng có tổn thất điện năng cao của Điện lực Bố Trạch chính thức bắt đầu. Đây là một chiến dịch ra quân săn lùng nạn trộm cắp ở lưới điện hạ áp nông thôn tại khu vực miền Tây huyện Bố Trạch. Lực lượng tham gia lần này không chỉ có cán bộ, công nhân viên ngành điện mà còn có sự phối kết hợp của lực lượng công an huyện Bố Trạch, chính quyền địa phương, các phóng viên Báo Quảng Bình và Đài Truyền hình Quảng Bình... Yêu cầu được đưa ra đối với mọi người trong đoàn: Tất cả buộc phải tuân thủ theo nguyên tắc “bí mật, bất ngờ, an toàn và hiệu quả”...

Trước giờ xuất phát, Phó giám đốc Điện lực Bố Trạch Cao Ngọc Tuấn quán triệt về yêu cầu phải luôn có thái độ nhã nhặn, lịch sự, tôn trọng khách hàng, tôn trọng người dân; chấp hành sự chỉ đạo, báo cáo theo phân cấp đã được cấp trên quy định. Tất cả phải chủ động về phương tiện di chuyển, dụng cụ lao động, đặc biệt lưu ý mỗi thành viên tham gia phải tự chuẩn bị đèn pin phục vụ chiếu sáng cho việc kiểm tra... Trong quá trình kiểm tra kết hợp tuyên truyền bằng hình thức phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả… nhằm nâng cao nhận thức sử dụng điện của người dân.

Đêm truy cập “điện tặc”

Nhân viên Điện lực Bố Trạch phát hiện đường dây bị câu móc

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10/9/2014, trời vừa nhá nhem tối, các tổ công tác tỏa đi các hướng theo sự phân công trước đó để tiến hành kiểm tra việc sử dụng điện của khách hàng. Riêng các thành viên trong ban chỉ đạo, điều hành chung thường xuyên di chuyển và đợi nguồn tin báo về...

19 giờ, một cuộc điện thoại từ đồng chí Phan Đình Ngộ - Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ), nhóm trưởng nhóm 1 báo về Ban Chỉ đạo điều hành việc kiểm tra sử dụng điện đã phát hiện được một trường hợp trộm cắp điện tại thôn Khương Sơn 1, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch. Ngay lập tức, các thành viên ở tổ chỉ đạo giảm tổn thất điện năng đang “ém quân” tại khu vực Trạm biến áp trung gian Hưng Trạch liền xuất quân đến hiện trường chỉ sau 5 phút... Từ trục đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông) men theo một con hẻm nhỏ vào sâu trong thôn Khương Sơn 1, hai anh thợ điện rọi đèn pin dẫn chúng tôi đến một vườn tiêu rậm rạp của hộ Phạm Hữu H, chiếu đèn lên một gốc tiêu và nói: “Hộ gia đình này có hành vi câu móc vào đường dây trần của lưới điện hạ áp nông thôn để ăn cắp điện mà không qua hệ thống công tơ đo đếm...”. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, khách hàng Phạm Hữu H đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình với ngành điện và chấp thuận ký vào biên bản.

Tại thôn 6, xã Phú Định, một trường hợp trộm cắp điện cũng bằng hành vi câu móc vào đường dây trần của lưới điện hạ áp nông thôn để sử dụng không qua hệ thống công tơ đo đếm được anh Đặng Minh Hòa - Tổ trưởng Tổ quản lý Hưng Trạch, nhóm trưởng nhóm 5 gọi điện thoại thông báo. Vừa di chuyển đến hiện trường, vừa xem đồng hồ, lúc này đã 20 giờ... Trường hợp thứ hai bị phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi ăn cắp điện lần này chính là hộ ông Phan Văn H. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết và tang chứng vật chứng rõ ràng, ông H bắt buộc phải ký vào biên bản thừa nhận hành vi trộm cắp điện của mình…

Theo ông Tuấn thì đây là khu vực những trạm biến áp (TBA) công cộng có tổn thất điện năng lũy kế 8 tháng đầu năm 2014 lớn hơn 10%. Các khách hàng mà chúng ta vừa kiểm tra là những đối tượng đã được điện lực sàng lọc, theo dõi trong một thời gian dài… và tối nay mới hành động, kết quả thì như các anh đã thấy.

Lắm kiểu trộm cắp

Thông tin từ Phòng KTGSMBĐ PC Quảng Bình cho biết: Tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn với khối lượng lớn, đa số hệ thống đường dây lưới điện hạ áp nông thôn do vận hành đã lâu, chất lượng xuống cấp khá nghiêm trọng, khối lượng đường dây trần rất nhiều, đi xuyên trong vườn nhà dân, trong rừng cây không đảm bảo khoảng cách an toàn... nên việc kiểm soát khách hàng vi phạm sử dụng điện rất khó khăn. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cũng như nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của PC Quảng Bình, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, tạo ra những tiền lệ xấu, ảnh hưởng không tốt trong cộng đồng xã hội.

Thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng năm 2014, thời gian qua, PC Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác kiểm tra sử dụng điện của khách hàng trong tỉnh, đặc biệt là tăng cường tần suất kiểm tra đêm tại khu vực lưới điện hạ áp nông thôn. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện được các thủ ăn cắp điện của khách hàng như: phá niêm chì, tháo cầu áp công tơ, câu móc trực tiếp trên lưới điện để sử dụng mà không qua hệ thống đo đếm của công tơ, thay đổi sơ đồ đấu dây làm cho công tơ không hoạt động hoặc hoạt động sai nhằm có lợi cho người sử dụng điện...

Nhiều đối tượng trộm cắp điện từng là thợ điện của các hợp tác xã dịch vụ điện nên có nhiều “mánh khóe” ăn cắp điện rất tinh vi nhằm qua mặt nhân viên điện lực và cơ quan chức năng. Hành vi này nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả thì có thể dẫn đến lây lan trên diện rộng, gây thất thoát cho ngành điện, cho Nhà nước và nguy cơ xảy ra tai nạn về điện là rất cao. Một số đối tượng khách hàng khi bị phát hiện trộm cắp điện còn có hành vi cản trở, hăm dọa, thậm chí hành hung lực lượng kiểm tra viên của ngành điện...

Trong một đêm hành quân, chúng tôi đã phát hiện được 4 vụ trộm cắp điện. Hầu hết những trường hợp trộm cắp điện đều phục vụ chủ yếu cho mục đích sinh hoạt gia đình, một trường hợp thực hiện với mục đích phục vụ cho sinh hoạt gia đình và sản xuất... Qua tính toán, tổng cộng sản lượng truy thu là 11.601kWh tương ứng với số tiền hơn 23 triệu đồng. Toàn bộ hồ sơ vi phạm, Điện lực Bố Trạch đã chuyển đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Và một vấn đề rất quan trọng là PC Quảng Bình sẽ có một phóng sự truyền hình về tình trạng trộm cắp điện trên địa bàn phát trên Đài Truyền hình Quảng Bình nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức người dân trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và không vi phạm sử dụng điện.

Sau khi nghe báo cáo kết quả phát hiện và xử lý vụ việc, lãnh đạo PC Quảng Bình đã khen thưởng đột xuất cho Điện lực Bố Trạch. Điều này đã kịp thời động viên, khích lệ sự cố gắng của cán bộ công nhân viên trong công tác kiểm tra ngăn ngừa, phát hiện trộm cắp điện. Tuy vậy, để làm tốt hơn nữa công tác này, ngoài việc tăng cường tần suất kiểm tra thì yếu tố đóng vai trò quan trọng là ý thức của khách hàng sử dụng điện. Do đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan để khách hàng hiểu biết và không vi phạm trong quá trình sử dụng điện là vấn đề hết sức quan trọng.

Thế Hảo

 

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps