Lãnh đạo PVN thăm và chúc mừng nhiều đơn vị quân đội

09:14 | 18/12/2014

1,076 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014), các đoàn công tác của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thăm và chúc mừng nhiều đơn vị quân đội.

1- Sáng 19/12/2014, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn và Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh đã đến thăm và chúc mừng Tổng cục II – Bộ Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Phạm Ngọc Hùng – Tổng cục trưởng Tổng cục II đã vui mừng thông báo hơn 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tình Tổng cục II đã không ngừng phấn đấu, từng bước phát triển về mọi mặt, thực hiện đúng quy định công tác, xây dựng hệ thống nghiên cứu, xử lý nghiệp vụ, chặt chẽ, báo cáo tin kịp thời, đúng địa chỉ và đúng trách nhiệm, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến, bảo vệ tổ quốc trước đây cũng như sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ chiến sĩ Tổng cục II nhân ngày truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chủ tịch PVN tin tưởng rằng: Tổng cục II sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của đơn vị, không ngừng vươn lên, ra sức phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

2- Chiều ngày 17/12, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Thập đã đến chúc mừng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014).

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Thập tặng hoa cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Thập đánh giá cao sự đóng góp, phối hợp, giúp đỡ từ các đơn vị quân đội, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các giàn khoan trên biển. Cùng với đó là sự giúp đỡ từ phía Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam trong công tác tham mưu, tư vấn chiến lược cho Tập đoàn khi tiến hành khoan, khai thác tại những khu vực nhạy cảm, xa bờ.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Thập đã thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn trao tặng lẵng hoa cùng lời cảm ơn tới Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Nguyễn Quang Đạm và Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Nguyễn Văn Tuyến. Phó Tổng giám đốc cũng khẳng định trong thời gian tới, Tập đoàn cùng các đơn vị quân đội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, toàn diện, cùng chung sức bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia trên biển.

3 - Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thay mặt tập thể lãnh đạo và hơn 6 vạn người lao động, Phó tổng giám đốc PVN Lê Minh Hồng bày tỏ sự cám ơn và lời chúc mừng chân thành tới tập thể lãnh đạo, y bác sỹ, chiến sỹ… đã hỗ trợ suốt chiều dài hình thành, phát triển của ngành dầu khí, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Năm 2014, PVN bố trí trên 600 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, trong đó có gần 100 tỉ đồng tài trợ cho y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh trên cả nước.

Thay mặt Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Thượng tá, PGS.TS Lê Hữu Song, Phó giám đốc gửi lời cảm ơn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên đã luôn quan tâm, tài trợ cho bệnh viện trong các hoạt động y tế để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt và đầy đủ hơn.

Lãnh đạo Tập đoàn thăm, chúc mừng nhiều đơn vị quân đội

Phó Tổng giám đốc Lê Minh Hồng tặng hoa Phó GĐ BV TƯ Quân đội 108 Lê Hữu Song

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là tuyến cuối của toàn quân và là cơ sở điều trị chuyên sâu, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp của Nhà nước và quân đội, thời gian tới tiếp tục được đầu tư, nâng cấp để phục vụ tốt hơn các đối tượng.

Thượng tá Lê Hữu Song khẳng định, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn sẵn sàng hỗ trợ các cơ sở y tế của ngành dầu khí về mặt bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng tin cậy cho người lao động PVN.

4 - Ngày 17/12/2014, tại Hải Phòng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Hùng Dũng thay mặt lãnh đạo Tập đoàn đã thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Minh Thành, Phó Tư lệnh; đại tá Nguyễn Ngọc Tưởng, Phó Chính ủy cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam nồng nhiệt đón tiếp Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Dũng.

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.

Hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, PVN luôn sát cánh cùng Hải quân Việt Nam phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền đất nước. Với tinh thần “mỗi giọt dầu khai thác trên biển có một phần công sức của các chiến sĩ hải quân”, trong những năm qua PVN cùng Hải quân Việt Nam đã tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong công tác an ninh quốc phòng, trao đổi kỹ thuật, phối hợp tác chiến, bảo vệ an toàn các giàn khoan trên biển.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Hải Quân, Thiếu tướng Lê Minh Thành đã phấn khởi thông báo: “Trong năm 2014, Quân chủng Hải quân đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân và quân đội tin tưởng giao phó. Lực lượng Hải quân đã được trang bị thêm 2 tàu ngầm, một số tàu pháo, tàu hộ tống tên lửa cùng nhiều thiết bị, khí tài và vũ khí hiện đại khác. Quân chủng đã nhanh chóng làm chủ kỹ thuật tiên tiến, đưa tàu ngầm và các đội tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ an ninh trên vùng biển của Tổ quốc. Anh em Hải quân chúng tôi rất tâm đắc và cảm động với tình cảm của cán bộ công nhân viên Dầu khí phát triển kinh tế đất nước và dành cho lực lượng Hải quân, thể hiện sự gắn bó bền chặt giữa hai lực lượng chủ lực của quốc gia”.

Thay mặt lãnh đạo và các bộ nhân viên ngành Dầu khí, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng đã chúc mừng các chiến sĩ Hải quân Việt Nam: “Kính chúc các anh luôn vững vàng, là chỗ dựa và niềm tin của PVN để chúng tôi an tâm khai thác được nhiều dầu hơn để phát triển kinh tế đất nước, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hơn nữa”.

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng đã vui mừng thông báo đến lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân về các thành tích đã đạt được của PVN trong năm 2014 như tổng doanh thu đạt gần 670 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách khoảng 172 nghìn tỉ đồng, về đích trước kế hoạch 22 ngày. Năm 2015, Tập đoàn đã đề ra mục tiêu khai thác khoảng 16,8 triệu tấn dầu quy đổi, giữ vững các chỉ tiêu phát triển, doanh thu và lợi nhuận do Chính phủ giao cho.

Buổi gặp mặt giữa đoàn công tác PVN và Bộ Tư lệnh Hải quân diễn ra trong không khí ấm áp, hữu nghị giữa những người đồng đội, đồng chí đang cùng nhiệm vụ giữ gìn chiến tuyến trên biển của Việt Nam.

Sáng 19/12/2014, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Hùng Dũng đã đến chúc mừng Binh chủng Công binh và báo Quân đội Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014).

Thiếu tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Công binh cùng cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh đã nồng nhiệt đón tiếp Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Dũng.

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Trần Hồng Minh.

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng đã đánh giá cao sự đóng góp, phối hợp, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Công binh trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các giàn khoan trên biển. Đặc biệt là sự phối hợp thực hiện các dự án nguồn điện, các giàn khoan DK trên biển luôn đạt chất lượng cao. Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Dũng chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Công binh, trao tặng lẵng hoa cùng lời cảm ơn chân thành đến cán bộ chiến sĩ công binh đã ngày đêm hỗ trợ ngành dầu khí đảm bảo an toàn trong khai thác dầu khí, phát triển kinh tế đất nước.

Phó Tổng giám đốc cũng khẳng định trong thời gian tới, Tập đoàn cùng Bộ Tư lệnh Công binh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, toàn diện, cùng chung sức thực hiện tốt các nhiệm vụ sửa chữa, nâng cấp các giàn DK trên biển Đông, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia trên biển.

Cùng ngày 19/12, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng đến chúc mừng Báo Quân đội Nhân dân. Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập cùng các Phó Tổng biên tập đã nồng nhiệt tiếp đón Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng.

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Phạm Văn Huấn cùng cán bộ chiến sĩ báo Quân đội Nhân dân.

Thay mặt Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Dũng đánh giá cao sự đồng hành của báo Quân đội Nhân dân với Tập đoàn trên mặt trận tuyên truyền, thông tin những vấn đề quan trọng của ngành Dầu khí kịp thời đến bạn đọc. Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Dũng nhấn mạnh: “Đặc biệt trong tình hình phức tạp trên biển PVN luôn cần sự hỗ trợ lớn hơn nữa từ phía báo Quân đội Nhân dân”.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn bày tỏ: “Cán bộ phóng viên báo Quân đội Nhân dân luôn sát cánh cùng CBCNV Dầu khí như anh em một nhà. Chúng tôi tâm niệm rằng tương lai đất nước sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự lớn mạnh của các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trước bối cảnh an ninh còn nhiều diễn biến, khó khăn phức tạp, báo Quân đội Nhân dân xin hứa sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa, phối hợp toàn diện với PVN trên các công tác truyền thông, thông tin”.

5 - Chiều 17/12, Phó tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đã tới thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học viên và chiến sỹ Học viện Quốc phòng.

Lãnh đạo Tập đoàn thăm, chúc mừng nhiều đơn vị quân đội

PTGĐ Lê Mạnh Hùng trao đổi cùng Phó GĐ Học viện Quốc phòng Nguyễn Văn Tuyên.

Trao đổi với đoàn, Trung tướng Nguyễn Văn Tuyên, Phó giám đốc Học viện cho biết, thời gian qua, bên cạnh những thuận lợi, đất nước và nền kinh tế Việt Nam đứng trước những khó khăn thách thức rất lớn. Đó là những tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế thế giới đối với nền kinh tế Việt Nam; những thiệt hại to lớn về người và của do thiên tai, bão lụt, dịch bệnh; sự chống phá của các thế lực thù địch, hành động xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông.

Quân đội nhân dân Việt Nam có hệ thống học viện và nhà trường hoàn chỉnh, đáp ứng được yêu cầu đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên kỹ thuật ở mọi cấp cho quân đội. Học viện Quốc phòng là cơ sở duy nhất đào tạo sĩ quan cấp chiến lược. Học viện là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước gồm: đào tạo sỹ quan cấp chiến dịch, chiến lược cho quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt của các bộ, ban ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương; đào tạo cao học và nghiên cứu sinh quân sự; hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự, dân sự về quốc phòng với nhiều quốc gia.

Phó tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách của cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ, hoàn thành tốt công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, tinh nhuệ, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trong tình hình mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Hiền Anh - Thành Công - Lê Tùng - Bảo Sơn

DMCA.com Protection Status