PVN tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng

12:41 | 24/10/2014

555 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng 24/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 18 (mở rộng).

Hội nghị nhằm quán triệt triển khai Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 69-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Kế hoạch của Đảng ủy PVN về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội Đảng bộ PVN lần thứ II, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ) và đại diện lãnh đạo các Ban đảng Trung ương. Về phía PVN có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thành viên PVN.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương trao quyết định và tặng hoa đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, tân Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối DNTƯ

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ đã trao Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTƯ cho đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng, Chánh Văn phòng Đảng ủy PVN đã công bố 17 đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí Nguyễn Quang Dương và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã trao Huy hiệu và tặng hoa chức mừng đại diện 3 đồng chí.

Phát biểu khai mạc  hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí khẳng định: 9 tháng đầu năm, mặc dù còn không ít khó khăn, song Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo và tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Tập đoàn. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mức cao so với kế hoạch được giao. Hiện nay, toàn Đảng bộ và Tập đoàn đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014, làm tiền đề thực hiện và hoàn thành kế hoạch 2015, kế hoạch giai đoạn 2011 – 2015.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng lưu ý: “Để giúp các đồng chí cũng như các cấp ủy trực thuộc Tập đoàn có điều kiện hiểu biết sâu sắc và thực hiện nghiêm túc trong quá trình tiến hành đại hội đảng các cấp, trong hai ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tổ chức tập huấn những nội dung, quy định mới như thực hiện quy chế bầu cử trong đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp”.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi đảng cho đại diện 17 đồng chí

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Dương, quán triệt triển khai Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 69-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, Bộ Chính trị nêu ra 4 yêu cầu, đó là: Tiến hành đại hội các cấp với tinh thần đổi mới, mạnh mẽ hơn nữa, phát huy dân chủ, trí tuệ của đông đảo quần chúng. Đại hội các cấp thảo luận kỹ các văn bản, văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc. Bộ Chính trị yêu cầu việc bầu cử các ủy phải thực hiện đúng quy định của Đảng; Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVN đã triển khai Kế hoạch của Đảng ủy PVN về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội Đảng bộ PVN lần thứ II, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ PVN thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, sáng tạo Kế hoạch trên, làm đại hội điểm cho Đảng ủy Khối DNTƯ.

Đức Chính

DMCA.com Protection Status