“Hô biến” vỏ trứng thành vật trang trí lạ mắt

14:00 | 11/10/2014

1,925 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đừng vội bỏ đi những vỏ trứng sau khi sử dụng. Bạn có thể làm rất nhiều thứ với những chiếc vỏ trứng này đấy!

Nếu nhà đang có sẵn sáp nến, bạn có thể thử làm nến trong vỏ trứng xem sao nhé! Chỉ cần đun sáp lên, thêm vài giọt màu thực phẩm và tinh dầu tạo hương thơm, sau đó đổ vào từng vỏ trứng đã dán sẵn tim nến là xong rồi!

Nếu không tìm được sáp nến, bạn có thể mua nến loại nhỏ để cho vào vỏ trứng.

Cắm hoa trong vỏ trứng cũng là một cách hay để tái chế những chiếc vỏ trứng rỗng.

Để bình hoa vỏ trứng được xinh, bạn nên chọn các loại hoa có kích thước to và có độ xòe một chút, kết hợp nhiều màu sắc và một ít lá nữa là lọ hoa vỏ trứng sẽ rất đẹp đấy!

Một cách nữa rất hay để tái chế vỏ trứng: trồng rau mầm trong vỏ trứng. Bạn chỉ cần trang trí phần vỏ sao cho giống mặt người là đã có ngay những "quý ông", "quý bà" mọc tóc đáng yêu.

Vỏ trứng còn có thể được dùng để trang trí khung tranh nữa đấy! Với kiểu tái chế này, bạn nên sơn vỏ trứng nhiều màu trước khi bóp vụn để khi trang trí được đẹp hơn nhé!

Bảo Thư (sưu tầm)