ADB: Doanh nghiệp nhỏ châu Á khát vốn

11:39 | 05/04/2014

443 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một báo cáo mới của (ADB) cho biết các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) là xương sống của các nền kinh tế ở khu vực châu Á, cần được tiếp cận nhiều hơn với các nguồn vốn để tăng trưởng và tạo thêm việc làm mới cho người lao động.

Ông Noritaka Akamatsu, Phó trưởng Văn phòng Hội nhập Kinh tế Khu vực của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đơn vị vừa công bố số đầu tiên của Báo cáo Theo dõi Tài chính DNVVN khẳng định, phần lớn các doanh nghiệp nhỏ ở khu vực châu Á gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các nguồn vốn.

“Nếu muốn phát huy được tiềm năng của mình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải được tiếp cận với nhiều lựa chọn về nguồn vốn bên cạnh nguồn vốn vay ngân hàng, trong đó có cả lựa chọn nguồn vốn từ thị trường vốn”, TS Noritaka nêu rõ.

Các DNVVN chiếm đến 98% số lượng doanh nghiệp và đem lại việc làm cho 68% lực lượng lao động tại  các nước châu Á, tuy nhiên họ mới chỉ chiếm 38% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực. Điều này có nghĩa là các chính phủ có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, các DNVVN gặp khó khăn khi tiếp cận với các nguồn vốn mà họ cần để phát triển. Họ kém lợi thế hơn so với các công ty có quy mô lớn khi có sự lo ngại về các khoản vay ngân hàng, đặc biệt là khi các ngân hàng cắt giảm cho vay đối với các DNVVN sau làn sóng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 vì muốn tránh rủi ro và tìm kiếm sự ổn định tài chính.

Phương án SXKD kém khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận vốn ngân hàng

 

Mặc dù nhiều chính phủ đã xây dựng các khung chính sách toàn diện nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hầu hết các biện pháp tập trung vào việc hỗ trợ các DNVVN được vay vốn từ ngân hàng, chẳng hạn như các chương trình bảo lãnh tín dụng ở Indonesia và Thái Lan, các cải cách đảm bảo giao dịch ở khu vực Thái Bình Dương, các chương trình tái cấp vốn ở Bangladesh, Malaysia hay cho vay bắt buộc ở Philippines.

Báo cáo này nhấn mạnh đến ví dụ của Trung Quốc, nơi các DNVVN đóng góp 50% số thuế thu được, 60% GDP và 80% số việc làm ở khu vực thành thị. Tại quốc gia này, các nguồn vốn bổ sung được cung cấp thông qua các thị trường cổ phiếu doanh DNVVN tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, các công cụ trái phiếu doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp tín dụng vi mô.

Tất cả các quốc gia trong khu vực cần phải làm nhiều việc để các lựa chọn về nguồn vốn phi ngân hàng được đưa vào chính sách quốc gia và khuyến khích các lựa chọn khác, chẳng hạn như tăng cường sử dụng các công cụ thị trường vốn và tài chính dựa trên tài sản. Với số liệu về DNVVN của 14 quốc gia trong khu vực, báo cáo đã cho thấy khi nền kinh tế thế giới đang ngày càng có sự đan xen lẫn nhau, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng là một phần trong chuối cung ứng toàn cầu phức tạp và họ cần được tiếp cận nhiều hơn với các nguồn tài chính thương mại, tài chính của chuỗi cung ứng và các mô hình cấp vốn sáng tạo giúp họ mở rộng hoạt động kinh doanh ra thế giới.

Báo cáo mới này được công bố cùng với một nghiên cứu chung của ADB và OECD về tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó nhìn lại những bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 và những rắc rối về nợ công ở khu vực châu Âu.

Lê Tùng