Đưa khoa học công nghệ vào phát triển ngành Điện
Đập thủy điện Sơn La - công trình đòi hỏi về trình độ khoa học công nghệ của ngành Điện.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Tổng Cục Năng lượng, Cục Điều tiết Điện lực, Viện Năng lượng thuộc Bộ Công Thương, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power), Tổng Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, các Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và hơn 250 đại biểu là các lãnh đạo, cán bộ quản lý công tác khoa học công nghệ, các diễn giả.
Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc năm 2012 là một nội dung trong Chương trình hợp tác về KH&CN giai đoạn 2012-2013 được ký kết giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hội Điện lực Việt Nam (VEEA). Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động KH&CN của ngành Điện Việt Nam trong thời gian qua; giới thiệu các kết quả nghiên cứu, những thành tựu mới về KH&CN Điện lực trong nước và quốc tế; định hướng hoạt động KH&CN điện lực trong thời gian tới.
Hội nghị tập trung vào những vấn đề quan trọng như: tiến trình phát triển nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam; nghiên cứu thiết kế công nghệ chế tạo máy biến áp 220kV và 500kV; ứng dụng các thành tựu KH&CN mới trong công tác thu hộ tiền điện qua ngân hàng; xây dựng và vận hành thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam; phát triển điện gió ở Việt Nam; phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam; nội địa hóa công tác sửa chữa định kỳ trong các nhà máy nhiệt điện khí; công tác đào tạo nhân lực cho ngành Điện Việt Nam…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Cao Quốc Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương), đánh giá cao và hoan nghênh EVN và Hội Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Điện lực năm 2012, đây là một hoạt động quan trọng và cần thiết, qua đó khẳng định vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển ngành Điện lực Việt Nam.
Ông Cao Quốc Hưng khẳng định, trong giai đoạn tới các hoạt động KH&CN ngành Điện cần tạo nên sự gắn kết giữa nghiên cứu và nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, gắn kết hoạt động KH&CN ở các cấp, từ Bộ Công Thương đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam với kế hoạch phát triển của Ngành; gắn kết chặt chẽ hơn nữa hoạt động KH&CN với yêu cầu phát triển của ngành Điện.
P.V
-
Tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam
-
Vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh cần công bằng, minh bạch
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Giá dầu hôm nay (29/3): Dầu thô tiếp tục tăng giá
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 29/3: Các nhà phát triển hydro của Mỹ muốn mở rộng các quy tắc tín dụng thuế