Nỗi lo tăng giá hàng hóa dịp cuối năm

11:20 | 22/01/2013

1,073 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Hiện nay, mặc dù sức mua vẫn chưa thể phục hồi nhưng do bước vào thời gian cao điểm mua sắm cho dịp Tết Nguyên Đán 2013 nên giá cả một số mặt hàng thực phẩm đã bắt đầu tăng. Dự báo, từ nay đến cuối năm sẽ còn thêm vài đợt tăng giá mới.

Hiện nay, tại các chợ: Nguyễn Tri Phương (quận 10), chợ Tân Định (quận 1),… giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng đang tăng. Giá thịt gà tại các chợ tăng 10.000 - 15.000 đồng/kg. Cụ thể: đùi gà công nghiệp tăng từ 50.000 lên 65.000 đồng/kg, ức gà tăng từ 45.000 lên 55.000 đồng/kg,...

Giá thịt lợn tại các chợ cũng tăng lên từng ngày, thịt ba chỉ từ 88.000 đồng/kg, tăng lên 95.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg tăng lên 135.000 đồng/kg. Các loại  hải sản tươi sống như: cá, mực, tôm cũng tăng thêm khoảng 10.000 - 30.000 đồng/kg.

Chị Ngọc Lan, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Nguyễn Tri Phương lý giải: “Hiện nay, tuy sức mua vẫn còn chậm nhưng từ nay đến Tết thịt lợn sẽ còn mấy đợt tăng giá nữa vì cũng như mọi năm càng cận Tết giá thịt sẽ càng tăng. Năm nay, giá điện, nước, xăng dầu, gas… đều tăng nên giá các mặt hàng khác khó giảm được”.

Bên cạnh đó, nguyên nhân dẫn đến giá thực phẩm tươi sống tăng một phần cũng do nguồn cung thực phẩm ở miền Bắc đang giảm do vào mùa rét nên người dân hạn chế chăn nuôi và một số lượng lớn hàng từ miền Nam được chuyển ra cung ứng cho miền Bắc.

Mặc dù sức mua không cao nhưng giá hàng hóa vẫn tiếp tục tăng

Không chỉ thực phẩm tươi sống tăng giá mà đến thời điểm này, các đặc sản khô cho dịp Tết cũng đã rục rịch tăng giá. Tại chợ Bến Thành (quận 1), chợ Bình Tây (quận 6), giá bán các loại mứt Tết, hạt khô, cũng đã tăng thêm từ 5.000 - 50.000 đồng/kg so với năm ngoái. Cụ thể: hạt điều rang chưa bóc vỏ giá bán dao động từ 300.000 - 350.000 đồng/kg, hạt dẻ có giá 310.000 - 350.000 đồng/kg, sen sấy 320.000 - 340.000 đồng/kg,…

Các mặt hàng thủy đặc sản khô, giá bán cũng đã tăng bình quân khoảng 7 - 9% so với tháng 12. Cụ thể: tôm khô loại nhỏ giá bán hiện nay 550.000 đồng/kg; tôm khô cỡ vừa giá từ 600.000 - 750.000 đồng/kg và tôm khô cỡ lớn giá trên 900.000  đồng/kg….

Trước diễn biến trên và dự báo tình hình thị trường cho dịp cuối năm cùng tác động của thời tiết, dịch bệnh, nhu cầu mua sắm tết của người dân, bà Lê Ngọc Đào – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM nhận định: Với khó khăn chung của nền kinh tế, sức mua của thị trường sẽ không cao nhưng giá cả hàng hóa những tháng cuối năm sẽ tăng do tác động tăng giá thế giới và quy luật tăng giá dịp cuối năm. Do đó, cần tăng cường công tác quản lý bình ổn giá trên địa bàn, bảo đảm cân đối cung cầu.

UBND TP HCM đã chỉ đạo các sở, ngành thực hiện chương trình bình ổn thị trường, xác định trách nhiệm, phân công cụ thể từng cấp, từng đơn vị, triển khai đồng bộ, thực hiện các giải pháp quyết liệt bảo đảm nguồn hàng đáp ứng nhu cầu thị trường, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá đột biến; kiểm tra và xử lý kiên quyết vi phạm về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết tại các điểm bán lẻ, chợ, siêu thị, nơi mua bán tập trung, các điểm bán hàng bình ổn thị trường, nghiêm khắc xử phạt các vi phạm về giá.

Thời điểm này, Chi cục Quản lý thị trường TP HCM cũng tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát, nhất là các địa bàn trọng điểm, bảo đảm kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, mua bán hàng cấm, đặc biệt chú trọng đến mặt hàng gia cầm, thực phẩm, động vật hoang dã, ngăn chặn những hành vi chứa chấp hàng ngoại nhập lậu để phân phối đi các tỉnh, thành phố khác.

 Mai Phương