Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung: Việt Nam là một điểm sáng tin cậy, an toàn

08:31 | 14/10/2012

1,745 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang khó khăn thì việc Việt Nam vẫn duy trì được môi trường kinh tế vĩ mô ổn định với mức tăng trưởng vừa phải cùng với những chuyển biến tích cực trong việc tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững sẽ là một điểm sáng tin cậy, an toàn và là cơ hội tốt về đầu tư và kinh doanh cho cộng đồng quốc tế.

Nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam đang mang lại những tín hiệu hết sức lạc quan và được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 9 được tổ chức tại Hongkong (Trung Quốc) ngày 9/10/2012. Tham dự Hội nghị, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Trương Chí Trung đã đưa đến cho các nhà đầu tư quốc tế nhiều thông điệp ý nghĩa, góp phần củng cố thêm niềm tin vào định hướng phát triển tại Việt Nam. Và để làm rõ hơn điều này, phóng viên Báo Năng lượng Mới đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Trương Chí Trung xoay quanh sự kiện này.

PV: Hội nghị Xúc tiến đầu tư của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMIS) đã được tổ chức thành công tại Hongkong, xin Thứ trưởng đánh giá về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện này?

Thứ trưởng Trương Chí Trung: Hội nghị Xúc tiến đầu tư của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN là một hoạt động thường niên của kênh hợp tác tài chính ASEAN, là sự kiện có uy tín hàng năm, nhằm mục tiêu quảng bá ASEAN như một tài sản và điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với cộng đồng quốc tế. Đến nay AFMIS đã được tổ chức 9 lần cả ở trong và ngoài ASEAN và thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu và khu vực.

Cần khẳng định rằng, với tổng GDP lên tới gần 2 nghìn tỉ USD được củng cố bởi dân số khoảng 600 triệu người và tiềm năng con người thuận lợi, sức mua dần dần tăng, khu vực ASEAN có được một triển vọng phát triển kinh tế vững chắc. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và khu vực đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, AFMIS được xem là một cơ hội ý nghĩa để các nhà đầu tư gián tiếp và trực tiếp toàn cầu bày tỏ mối quan tâm và đưa ra những câu hỏi trực tiếp cho các nhà hoạch định chính sách của các nước thành viên ASEAN. Với nhiều nội dung quan trọng và cấp thiết, thông qua AFMIS, các nhà đầu tư toàn cầu và hiệp hội doanh nghiệp sẽ được cập nhật những thông tin mới nhất về phát triển chính sách tài chính và đầu tư của từng nước thành viên; đồng thời qua đó tăng cường sự hiểu biết quốc tế về sự phát triển và bền vững các nền kinh tế ASEAN; và kêu gọi cộng đồng tài chính và kinh doanh quốc tế tham gia trực tiếp vào những cơ hội phát triển sôi động của các nền kinh tế ASEAN.

Thứ trưởng Trương Chí Trung trao đổi với các nhà đầu tư, nhà báo quốc tế.

PV: Thưa Thứ trưởng, những đóng góp nổi bật của Việt Nam tại AFMIS là gì?

Thứ trưởng Trương Chí Trung: Việt Nam đã tham gia một cách có trách nhiệm tất cả các cơ chế hợp tác hiện có của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, coi ASEAN thực sự là gia đình lớn thân thiết của mình, coi các nước đối tác, các nhà đầu tư là những người bạn đồng hành không thể thiếu trên con đường phát triển. Tham gia AFMIS, những đóng góp của đoàn Việt Nam đã không chỉ góp phần tích cực vào việc tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN, mà qua đó đã tạo thêm nhiều ấn tượng tốt đẹp của các nhà đầu tư dành cho Việt Nam; đưa đến cho các nhà đầu tư quốc tế những thông điệp quan trọng và ý nghĩa, góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư định hướng đầu tư phát triển tại Việt Nam, cùng Việt Nam vững bước trên con đường tiếp tục phát triển ổn định và bền vững trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực đang có những bất ổn như hiện nay.

PV: Tại AFMIS 9 lần này, thông điệp của đoàn Việt Nam tại AFMIS 9 là gì, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Trương Chí Trung: Thông điệp quan trọng nhất mà chúng tôi đưa đến AFMIS 9 đó chính là quyết tâm và cam kết của Chính phủ Việt Nam trong thực hiện các chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế đã và đang không chỉ giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển vững vàng trong khó khăn mà còn giúp khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang khó khăn thì việc Việt Nam vẫn duy trì được môi trường kinh tế vĩ mô ổn định với mức tăng trưởng vừa phải cùng với những chuyển biến tích cực trong việc tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững sẽ là một điểm sáng tin cậy, an toàn và là cơ hội tốt về đầu tư và kinh doanh cho cộng đồng quốc tế.

Những nỗ lực điều hành kinh tế của Chính phủ đã đem lại những hiệu quả tích cực. Tính đến hết tháng 9 năm 2012, GDP của Việt Nam tăng theo xu hướng quý sau cao hơn quý trước trong cả ba quý liên tục. Quý 3 đạt 5,35% so với 4,66% của quý 2 và 4% trong Quý 1. So với thời điểm một năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 9 tăng 9,7% trong khi chỉ số bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng 17%. Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam cũng đạt thặng dư ngoại thương ở mức 34 triệu đôla Mỹ so với mức thâm hụt 8,16 tỉ đôla cùng kỳ năm trước. Trong đó, nổi bật là xuất khẩu sang hai thị trường lớn nhất của Việt Nam là Mỹ và Liên minh châu Âu đều tăng so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 17,7% và 23,5%. Việc Chính phủ thể hiện quyết tâm và cam kết thực hiện các chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế đã và đang không chỉ giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển vững vàng trong khó khăn mà còn giúp khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Xin nói thêm là, tại các phiên thảo luận, đối thoại, chúng tôi đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá tốt của nhiều đại biểu tham dự. Những thông tin rõ ràng, kịp thời và đầy đủ của đoàn Việt Nam tại các diễn đàn của AFMIS 9 góp phần giúp cho các nhà đầu tư trong khu vực và trên thế giới có được góc nhìn toàn cảnh về kinh tế - xã hội Việt Nam, qua đó củng cố định hướng đầu tư phát triển của mình tại Việt Nam trong những năm tới và họ tin tưởng vào triển vọng dài hạn của kinh tế Việt Nam, tin tưởng trong thách thức luôn tồn tại những cơ hội phát triển mới.

PV: Ngoài những vấn đề của riêng mình, Việt Nam có những đề xuất hoặc tham gia gì với ASEAN tại AFMIS 9 lần này?

Thứ trưởng Trương Chí Trung: Cùng với nỗ lực của Chính phủ trong việc triển khai các giải pháp chống suy giảm kinh tế đất nước, thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế, Việt Nam sẽ tham gia cùng các chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp các nước ASEAN triển khai thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay nhằm thực hiện mục tiêu biến ASEAN trở thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 và ASEAN sẽ là một khu vực kinh tế có tính cạnh tranh cao với các luồng luân chuyển tự do hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, phát triển kinh tế bền vững, giảm nghèo đói và bất bình đẳng trong xã hội.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Ngọc Hải (thực hiện)