ASCOPE Games 2014: Thi đấu môn Bowling ngày thứ nhất

08:27 | 15/10/2014

1,272 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 14/10/2014, môn Bowling bước vào ngày thi đấu thứ nhất với các hạng mục đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ tại Hội thi thể thao giữa các Công ty Dầu khí Quốc gia trong khuôn khổ Hội đồng Dầu khí ASEAN lần thứ 25 (ASCOPE Games 25th) do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đăng cai tổ chức.

Tham dự môn Bowling năm nay gồm 6 đội: PetroleumBrunei (Brunei), Pertamina (Indonesia), Petronas (Malaysia), Keppel (Singapore), PTT (Thailand) và chủ nhà Petrovietnam (Việt Nam). Các đội tranh tài ở 8 hạng mục gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội 5 nam, đồng đội hỗn hợp 3 nam và 2 nữ, chuyên nghiệp 5 nam và 2 nữ.

Các VĐV thi đấu môn Bowling ngày thứ nhất

Đội Bowling thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tùy vào nội dung giải đấu sẽ có thể thức tính điểm riêng: như đấu đơn sẽ bao gồm 6 hiệp cho cả 2 nội dung đơn nam và đơn nữ; đấu đôi gồm 3 hiệp cho mỗi VĐV ném bóng đối với cả 3 nội dung là đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ; đồng đội: mỗi VĐV sẽ được ném bóng trong 3 hiệp của 2 nội dung thi đấu là đồng đội nam và đồng đội hỗn hợp, mỗi đội gồm năm VĐV tham gia; chuyên nghiệp sẽ bao gồm 7 VĐV, tối đa 5 nam và 2 nữ của mỗi quốc gia tham dự, mỗi VĐV nam sẽ được ném 12 hiệp và VĐV nữ được ném 10 hiệp.

Một số hình ảnh trong ngày thi đấu đầu tiên môn Bowling:

"Vũ điệu Bowling"

VĐV đến từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Các VĐV người Brunei trong ngày đầu thi đấu tuy chưa đạt kết quả cao nhưng đã cống hiến những khoảng khắc đẹp

VĐV Việt Nam xuất sắc với những pha bóng "Strike"

Phút tung cú "dứt điểm"

Phút tập trung của VĐV đến từ Malaysia

Kết quả ngày thi đấu thứ nhất:

Đơn nam:

1.      Vị trí thứ Nhất: VĐV Diwan Rizaldy (Indonesia), tổng số điểm 1.413;

2.      Vị trí thứ Nhì: VĐV Jaen Barts Bungaran (Indonesia), tổng số điểm 1.281;

3.      Vị trí thứ Ba: VĐV M. Azhar Che Murad (Malaysia), tổng số điểm 1.274.

Đơn nữ:

1.      Thứ Nhất: VĐV Liza Permatasari (Indonesia), tổng số điểm 1.076;

2.      Thứ Nhì: VĐV Drastya Amalia (Indonesia), tổng số điểm 1.047;

3.      Thứ Ba: VĐV Muzlifah Mat Nor (Malaysia), tổng số điểm 1.030.

Đôi nam:

1.      Thứ Nhất: Đỗ Văn Huy và Lê Tài Đức (Việt Nam), tổng số điểm 1.305;

2.      Thứ Nhì: Djoko Santoso và Jaen Barts Bungaran (Indonesia), tổng số điểm 1.216;

3.      Thứ Ba: Porntap Homhual và Chaireak Thaworncharoen (Thailand), tổng số điểm 1.214.

Đôi nữ:

1.      Thứ Nhất: Liza Permatasari và Drastya Amalia (Indonesia), tổng số điểm 1.165;

2.      Thứ Nhì: Azy Fu và Ainon Bjehaji Mohdjaib (Singapore), tổng số điểm 994;

3.      Thứ Ba: Rate Chanee và Sumalee (Thailand), tổng số điểm 964.

Đôi nam – nữ:

1.      Thứ Nhất: Myzlifah và Moha Azhar (Malaysia), tổng số điểm 1.262;

2.      Thứ Nhì: Daryl Lim Zhi Yang và Azy Fu (Singapore), tổng số điểm 1.152;

3.      Thứ Ba: Diwan Rizaldy và Liza Permatasari (Indonesia), tổng số điểm 1.143.

Nguyễn Hiển

DMCA.com Protection Status