Công đoàn Vietsovpetro thi đua hoàn thành giàn Thiên Ưng

16:43 | 16/09/2014

2,872 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Tối ngày 15/9/2014, tại Hội trường Vietsovpetro, TP Vũng Tàu đã diễn ra Lễ phát động thi đua “Hoàn thành thiết kế, chế tạo, lắp đặt và đưa vào vận hành công trình giàn khai thác khí Thiên Ưng”, cùng các hoạt động trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và trao giải cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển” do Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Ngọc Dũng - Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Đoàn Hữu Mai - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro có các đồng chí Đặng Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Từ Thành Nghĩa - Tổng giám đốc; đồng chí Vũ Nam Cường - Phó tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Công đoàn cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, lãnh đạo các đơn vị thành viên và toàn thể các cán bộ, kỹ sư, công nhân trực tiếp thi công, lắp đặt và đưa vào vận hành công trình giàn khai thác khí Thiên Ưng.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Từ Thành Nghĩa - Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cho biết: Trong những năm gần đây, để đảm bảo hoàn thành sản lượng khai thác dầu khí do Hội đồng hai nhà nước Việt – Nga giao phó, Liên doanh Vietsovpetro đã đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò trên các mỏ, vùng hoạt động mới. Sau những nỗ lực tìm kiếm, Vietsovpetro đã phát hiện ra trữ lượng khí khá khả quan trên mỏ Thiên Ưng, thuộc lô 04-3.

Đồng chí Từ Thành Nghĩa - Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro phát biểu tại buổi lễ

Kế hoạch khai thác sớm mỏ Thiên Ưng được Bộ Công Thương phê duyệt ngày 14/01/2014, cho phép triển khai xây dựng phát triển mỏ, trong đó: xây dựng 01 giàn đầu giếng công suất 3 triệu m3/ngày đêm với cụm giếng 12 slot, block nhà ở 30 chỗ, trọng lượng chân đế 6300 tấn, khối thượng tầng 4000 tấn, tổng mức đầu tư giai đoạn 2013 - 2017 gần 525 triệu USD.

Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc phát triển bền vững của Vietsovpetro, tạo điều kiện để Vietsovpetro tiếp tục mở rộng vùng hoạt động, gia tăng sản lượng khai thác dầu khí hàng năm, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất của Vietsovpetro nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung.

Phát động thi đua tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng bày tỏ mong muốn tập thể lao động Quốc tế Vietsovpetro, đặc biệt là các đơn vị chủ chốt như Ban quản lý các hợp đồng Dầu khí, Viện nghiên cứu khoa học và thiết kế, Xí nghiệp Xây lắp, Xí nghiệp Vận tải biển, Xí nghiệp Cơ điện, Xí nghiệp Khoan và sửa giếng, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Xí nghiệp Khai thác khí… cần phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nhà thầu, tổ chức phát động thi đua trong tất cả các tổ đội, đảm bảo sản xuất an toàn, chất lượng và hoàn thành vượt mức tiến độ đề ra; đồng thời ghi nhận những cá nhân, tập thể xuất sắc, sau đợt thi đua tổ chức tốt công tác tổng kết để đúc rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro đọc diễn văn phát động thi đua

Tại buổi lễ, đại diện tám đơn vị chính trực tiếp tham gia thiết kế, chế tạo, lắp đặt và đưa vào vận hành công trình giàn khai thác khí Thiên Ưng đã ký bản giao ước thi đua, thể hiện lời hứa và sự quyết tâm cao nhất của tập thể người lao động, phấn đấu đưa công trình mỏ Thiên Ưng vào khai thác đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả.

Đại diện tám đơn vị chính trực tiếp tham gia thiết kế, chế tạo, lắp đặt và đưa vào vận hành công trình giàn khai thác khí Thiên Ưng chụp ảnh lưu niệm bên bản giao ước thi đua.

Thay mặt các đơn vị thi công, đồng chí Nguyễn Cao Phước – Chủ tịch công đoàn Viện nghiên cứu khoa học & thiết kế cùng đồng chí Nguyễn Trình – Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát & sửa chữa các công trình dầu khí cam kết: các đơn vị sẽ cùng nhau hưởng ứng thi đua nước rút, hoàn thành hồ sơ Thiết kế chi tiết giàn Thiên Ưng đạt chất lượng cao, đúng thời hạn; thi công dự án theo đúng “tinh thần Dầu khí”: “Quyết liệt – Chuyên nghiệp – Đúng tiến độ - Đúng chất lượng – An toàn – Hiệu quả”; động viên toàn lực tham gia dự án, tổ chức sơ kết, tổng kết dự án để kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể điển hình. Các đơn vị cũng mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp có hiệu quả giữa các đơn vị và nhà thầu để dự án được hoàn thành đúng như mục tiêu đã đề ra.

 Đồng chí Nguyễn Cao Phước – Chủ tịch công đoàn Viện nghiên cứu khoa học & thiết kế

Đồng chí Nguyễn Trình – Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát & sửa chữa các công trình dầu khí

Theo quyết định số 759/QD-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, nhân dịp này, đồng chí Trần Ngọc Dũng - Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiến hành trao tặng Kỷ niệm chương cho 11 đồng chí thuộc Công đoàn các đơn vị, những người đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển của tổ chức Công đoàn.

Các đồng chí được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Công đoàn Vietsovpetro cũng nhiệt liệt biểu dương kết quả triển khai của các đơn vị trong cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển”và Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012. Sau hai tháng, đã có 5.393 bài dự thi của cán bộ, Đoàn viên Công đoàn của 19 Công đoàn cơ sở thành viên gửi về.

Các đồng chí đoạt giải cấp Công đoàn Vietsovpetro trong cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển”và Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012

Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức đã tiến hành chấm và chọn ra 30 bài đoạt giải gửi đi dự thi cấp Công đoàn Dầu khí, kết quả Công đoàn Vietsovpetro đạt giải nhì tập thể và có 01 cá nhân đoạt giải khuyến khích. Công đoàn Vietsovpetro đã tiến hành trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Nguyên Phương

DMCA.com Protection Status