Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương

08:45 | 30/07/2014

745 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Tối 29/7/2014, tại TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”.

· PVN tặng 10 tỷ đồng vì nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương

Đến tham dự chương trình có đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh thành Tây Nam bộ, lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty…

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan chức năng tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương” để vận động cho quỹ an sinh xã hội từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cơ quan và nhân dân... chung tay hỗ trợ tinh thần, vật chất cho lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân, Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo sinh sống trên tuyến biên giới, vùng biển, đảo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng tiền ủng hộ cho cán bộ, chiến sĩ, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Biên giới, biển Việt Nam với tài nguyên thiên nhiên phong phú, nơi làm việc, sinh sống của hàng chục triệu người dân; nơi có vị trí chiến lược trong đảm bảo quốc phòng, an ninh vì sự bình yên của Tổ quốc; nơi chứng kiến bao thế hệ cha ông, đồng bào, chiến sĩ hy sinh xương máu gìn giữ biên cương của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử.

Với tầm quan trọng đặc biệt đó, việc bảo vệ biên giới, biển đảo không chỉ là bảo vệ không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, hạnh phúc của nhân dân mà còn giữ gì những gì thiêng liêng nhất của bao thế hệ đi trước đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau.

Đồng Tháp tuy không có biển nhưng là tỉnh có trên 50 km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia, hiện nay đời sống của không ít hộ dân, chiến sĩ ở vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động lan tỏa mạnh đối với nhiệm vụ chăm lo đời sống nhân dân, chiến sĩ vùng biên giới, biển đảo trong những năm tiếp theo.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức đã vận động các Tập đoàn, Tổng công ty, các tổ chức, cá nhân trong cả nước hỗ trợ an sinh xã hội với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng. Trong đó, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ vận động 56 tỷ đồng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vận động 11 tỷ đồng, UBND TP HCM vận động 16 tỷ đồng, tỉnh Đồng Tháp vận động 10 tỷ đồng…

Về phía doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (5 tỷ đồng), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (3 tỷ đồng), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (3 tỷ đồng), BIDV (2 tỷ đồng), Viettinbank (2 tỷ đồng), Tổng Công ty Khí Việt Nam (2 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (1 tỷ đồng), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (1 tỷ đồng)…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao tiền ủng hộ cho 25 cán bộ, chiến sĩ, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Những tấm lòng hưởng ứng chủ trương của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ ủng hộ đồng bào, chiến sĩ gặp khó khăn ở vùng biên giới, hải đảo… dù là lớn hay nhỏ đều là nghĩa cử vô cùng cao đẹp, động viên bà con an tâm sản xuất, chiến sĩ thêm vững niềm tin, chắc tay súng, bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình. Đồng thời biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, địa phương liên quan trong việc tổ chức thành công chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”.

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ ghi nhận sự đóng góp chân tình, quý báu của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành ủng hộ vật chất, tinh thần cho chiến sĩ Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, đồng bào nghèo, khó khăn đang sinh sống, làm việc ngày đêm bám biển nơi biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo tại chương trình

Để tiếp tục phát huy tốt truyền thống yêu nước, đấu tranh bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, Đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ lưu ý một số điểm: “Thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cùng các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương nâng cao hơn nữa nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của vùng biên giới, biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng chí nhấn mạnh: “Cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa phát triển vùng biên giới ven biển, hải đảo với phát triển các vùng đồng bằng, đô thị. Nâng cao đời sống của nhân dân gắn liền với việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân”.

Nguyễn Hiển

DMCA.com Protection Status