Petrovietnam kiểm điểm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng

09:52 | 17/12/2014

491 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng nay, 17/12/2014, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với từng tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Thường vụ, lãnh đạo Tập đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2014.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh, Hội nghị nhằm thực hiện Quy định của Điều lệ Đảng, các Quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Đảng Trung ương; Thực hiện Chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy Khối DNTW và Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương; Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn.

Petrovietnam kiểm điểm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn khai mạc hội nghị

Mục đích, yêu cầu với kiểm điểm tự phê bình và phê bình là mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, phát huy tính tự giác, trung thực, khách quan nhìn nhận lại việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình trong năm 2014 để làm rõ những mặt ưu điểm, những kết quả hoạt động tích cực, quan trọng đã đạt được đồng thời chỉ ra được những tồn tại, hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân mình và đề ra được những giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo và mỗi cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và thực hiện ngày một tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình để nhìn nhận lại kết quả việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như thực hiện Quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Trước tiên, hội nghị sẽ nghe các báo cáo kiểm điểm của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến phê bình vào các báo cáo, sau đó là phần tự kiểm điểm của các cá nhân.

Hội nghị dự kiến tiến hành trong 2 ngày 17, 18/12/2014.

TD

 

DMCA.com Protection Status