PVMTC kiểm điểm theo Nghị quyết TW4: Không ngại nhìn nhận khuyết điểm để tiến bộ

07:27 | 24/11/2012

3,520 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) – Ngày 23/11, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí (PVMTC) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường theo Nghị quyết TW4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến theo dõi và chỉ đạo hội nghị gồm: Đồng chí Lê Minh Hồng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn (tổ trưởng), đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn (tổ phó), đồng chí Lê Xuân Vệ, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn, đồng chí Lê Anh Chiến, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn.

Chủ trì hội nghị là đồng chí Vũ Duy Hảo, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí.

Đồng chí Lê Minh Hồng (phải), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Hồng đề nghị Đảng ủy PVMTC triển khai việc kiểm điểm bám sát vào 3 nội dung chính: Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong trường; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong trường phù hợp với chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 và thực hiện chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Nghề Dấu khí đã được Tập đoàn phê duyệt; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, tập thể lãnh đạo các khoa, phòng và các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Lê Minh Hồng cũng nhấn mạnh, việc kiểm điểm phải được thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng, sâu sắc, không ngại nêu ra những tồn tại, yếu kém, những khuyết điểm của mình, vì mục đích của việc kiểm điểm là nhận diện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót để trên cơ sở đó đề xuất và đưa ra những giải pháp khắc phục, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh hội nghị

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, các tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí đã nghiêm khắc tự kiểm điểm và phê bình, nêu ra những ưu điểm, khuyết điểm của mình, đồng thời giải trình, phân tích làm rõ các hạn chế, khuyết điểm, đưa ra những kiến nghị, giải pháp khắc phục khuyết điểm, yếu kém.

Thay mặt Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí, đồng chí Vũ Duy Hảo khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh đã đạt được; đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, tồn tại của mình, trong thời gian tới, sẽ có những chỉ đạo quyết liệt hơn nhằm khắc phục, sửa chữa những tồn tại, yếu kém.

Mai Phương

DMCA.com Protection Status