Thăm và tặng quà lực lượng Vùng CSB 2 tại Đà Nẵng

11:29 | 20/07/2014

389 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng ngày 19/7/2014, tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng đoàn công tác của Tập đoàn… đã tới thăm và tặng quà ủng hộ lực lượng Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 – Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam.

Đại tá Trần Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng CSB 2 cùng các Thuyền trưởng, Chính ủy, Thuyền phó các tàu CSB 2013, 2015, 2016 đã đón tiếp đoàn công tác trong không khí ấm áp, cảm động trước sự quan tâm của Ngành Dầu khí đối với lực lượng CSB Việt Nam.

Thăm và tặng quà lực lượng Vùng CSB 2 tại Đà Nẵng

Đại tá Trần Văn Dũng thay mặt cán bộ chiến sỹ CSB nhận món quà do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao tặng

Từ tháng 5/2014, trước tình hình căng thẳng tại Biển Đông do Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và động viên đồng bào ngư dân bám biển, đặc biệt là hỗ trợ và ủng hộ lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư không quản ngại gian khó, hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió để giữ gìn an ninh, an toàn lãnh hải và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức chương trình hoạt động “Chung tay vì biển đảo quê hương”.

Hơn 55 ngàn cán bộ nhân viên, người lao động ngành Dầu khí Việt Nam đang hoạt động trên khắp các địa bàn trong và ngoài nước đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi đó, từ những đơn vị có điều kiện hoạt động thuận lợi đến các đơn vị đang khó khăn đều chung tay đóng góp ủng hộ, đến nay đã quyên góp và trao tặng số tiền trên 30 tỉ đồng cho các lực lượng chấp pháp trên biển.

Thăm và tặng quà lực lượng Vùng CSB 2 tại Đà Nẵng

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao quà động viên các cán bộ chiến sỹ tàu CSB 2015.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và những người lao động Dầu khí đã cảm ơn các lực lượng CSB cùng các lực lượng liên quan trong nhiều năm qua đã hỗ trợ, giúp đỡ Tập đoàn thực hiện rất an toàn, hiệu quả các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, chủ quyền trên biển cũng như phát triển kinh tế nước nhà; đồng thời khẳng định, cán bộ công nhân viên chức, người lao động Dầu khí luôn thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, nguy hiểm mà các chiến sỹ CSB phải đối mặt.

Tiếp nối chương trình vì biển đảo quê hương, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã trân trọng trao những món quà đầy ý nghĩa đến lực lượng CSB và ảnh sát biển; cùng đoàn công tác xuống thăm và động viên, tặng quà cán bộ chiến sỹ trên các tàu CSB đang neo đậu tại Đà Nẵng và chuẩn bị ra khơi làm nhiệm vụ.

Đại tá Trần Văn Dũng, đại diện Vùng CSB 2 và các Thuyền trưởng đã đón nhận những món quà tình nghĩa và cảm ơn sự khích lệ, động viên kịp thời, tích cực của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và khẳng định, những cán bộ chiến sỹ CSB đã, đang và sẽ làm hết sức mình với quyết tâm cao và tinh thần kiên cường dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo vệ chủ quyền và an ninh trên biển, bảo vệ vững chắc non sông đất nước.

Tiến Dũng - Bảo Sơn

DMCA.com Protection Status