Bắt giam con gái, con rể "giám đốc giang hồ" Minh “Sâm”

11:09 | 19/08/2014

5,299 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 18/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam 10 bị can trong vụ án “giám đốc hoạt động theo kiểu xã hội đen”. Trong những người bị bắt có cả con gái và con rể Minh “Sâm”.

Minh "Sâm" được nhiều người biết đến là một doanh nghiệp thành đạt và là một võ sư Aikido nổi tiếng.

 

Ngoài hai đối tượng Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”), Giám đốc Công ty TNHH Đại An và Nguyễn Thành Hưng (Hưng “Sóc”), Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 8 bị can về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trái phép".

Đó là các bị can: Nguyễn Thu Hằng (con gái Minh "Sâm"); Trần Thái Sơn (SN 1991, trú tại Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, con rể Minh “Sâm”); Phạm Văn Đức, Nguyễn Tiến Thắng, Quách Văn Lộc, Võ Quang Khánh, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Tùng (ở Bắc Ninh).

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi làm việc của Minh "Sâm" và Hưng "Sóc".

Trước đó, chiều 13/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), lực lượng Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) cùng các cơ quan chức năng phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đã đột kích Công ty TNHH Đại An do Nguyễn Ngọc Minh làm giám đốc và Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh do Nguyễn Thành Hưng làm giám đốc. Quá trình bắt giữ, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 quả lựu đạn, 6 khẩu súng quân dụng và súng bắn đạn hoa cải, 7 xe ô tô cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo mở rộng, làm rõ những hành vi phạm tội khác của Minh “Sâm” và đồng bọn. Đồng thời chỉ đạo khẩn trương củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.

Xuân Hinh