Bắt một loạt công chức và "con quan" đánh bạc

14:56 | 01/03/2013

2,812 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) đã vây bắt sòng bạc “quan chức” từ những chứng cứ tố cáo của người dân .

Ngày 1/3, Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đảng viên Võ Hoàng Bảo (SN 1984, ngụ khu phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Nguyên nhân của vụ việc nhằm hỗ trợ Công an huyện Bù Đăng tiếp tục điều tra xử lý về hành vi đánh bạc đối với đảng viên này. Bảo hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước, giữ chức vụ Phó trưởng Đội Thanh tra chuyên ngành của Sở Xây dựng có trụ sở đóng trên địa bàn thị trấn Đức Phong (huyện Bù Đăng).

Quán cà phê các “quan chức” của huyện Bù Đăng tham gia đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/2, Công an huyện Bù Đăng ập vào nhà bà Đinh Thị Thơm (SN 1959, ngụ khu phố Tân Hưng, thị trấn Đức Phong) bắt quả tang 27 đối tượng đang tham gia đánh bạc. Tang vật thu được gồm: 69,8 triệu đồng, 16 bộ bài tây, 17 điện thoại di động và 12 xe máy các loại.

Đến chiều ngày 21/2, một số người dân tới Công an huyện Bù Đăng để xin bảo lãnh người thân bị bắt trong vụ đánh bạc trên. Do số tiền đánh bạc lớn nên Công an huyện chỉ cho bảo lãnh 4 người và các đối tượng còn lại vẫn đang bị tam giữ để điều tra. Trên đường về nhà, nhiều người dân lại phát hiện ở quán cà phê “Chị Tôi” thường xuất hiện nhiều vị quan chức đánh bạc nên tự thu thập chứng cứ và tố cáo lực lượng Công an.

Nhận được tin báo, đến 14h50 ngày 21/2, Công an huyện Bù Đăng đã phối hợp với Công an thị trấn Đức Phong ập vào bắt quả tang sòng bạc tại quán cà phê trên. Tại đây, 5 con bạc chơi “xập xám ăn chi 13 lá” bị tạm giữ với số tiền 12,3 triệu đồng và nhiều tang vật của vụ án.

Trong quá trình vây bắt, đối tượng Võ Ngọc Hoàng Vũ (SN 1982) kịp bỏ chạy thoát thân. Trước những chứng cứ của người dân, chiều cùng ngày, Vũ buộc phải tới Công an huyện Bù Đăng để đầu thú.

Đến ngày 26/2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng đã có công văn đề nghị tạm đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên vi phạm pháp luật.

Ngày 27/2, Chi bộ Đảng của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cũng ra công văn như đề nghị của Công an huyện Bù Đăng và trình Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính đảng tỉnh Bình Phước xem xét. Ngay sau đó, Đảng viên Võ Hoàng Bảo tham gia đánh bạc bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Liên quan đến vụ đánh bạc bị bắt quả tang, ngoài Bảo còn có các đối tượng gồm: Võ Thế Cường (SN 1985, ngụ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước), Trần Hồng Hà (SN 1981), Trần Văn Hiếu (SN 1985), Võ Ngọc Hoàng Vũ (SN 1982, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Các đối tượng trên hiện đang công tác tại Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch và Điện lực Bù Đăng.

Trong sòng bạc toàn quan chức, Bảo và Vũ là anh em ruột và cũng là “quý tử” của ông Võ Ngọc Thiện, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước và bà Hồ Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bù Đăng (Bình Phước).

 

Phương Ngọc