Bắt nguyên Tổng Giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân

12:57 | 23/01/2013

2,285 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố và bắt giam ông Phạm Thanh Tân (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về hành vi “Thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thông tin trên được Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết sáng 23/1 trong "Hội nghị triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng và nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm" do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Theo đó, ông Tân đã bị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Agribank từ 13/7/2011. Cùng bị miễn nhiệm với ông Tân còn có Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thế Bình.

Cả hai người này được tạm bố trí công tác tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước và giữ hàm vụ trưởng. Thay thế ông Bình là ông Nguyễn Ngọc Bảo - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước.

 

Ông Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

 

Bên cạnh đó, Đại tướng Trần Đại Quang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, các địa phương trong cả nước đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Quý Tỵ 2013 từ ngày 15/12/2012 đến 15/3/2013.

Bộ Công an đã tăng cường 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động cho Công an TP. Hồ Chí Minh để tăng cường trấn áp tội phạm trên địa bàn giáp ranh. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tăng cường hàng trăm tổ công tác xuống các địa bàn trọng điểm hỗ trợ công an các địa phương trấn áp tội phạm.

Sau một tháng triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm, ngày 23/1, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Trần Đại Quang cho biết, công an các đơn vị địa phương đã phát hiện 4.961 vụ tội phạm hình sự, điều tra khám phá 3.827 vụ bắt, xử lý 8.484 đối tượng, triệt phá 390 băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm với 1.577 đối tượng.

Đặc biệt Công an TP. Hồ Chí Minh đã triển khai 34 tổ công tác, triệt phá 73 băng nhóm tội phạm, bắt 193 đối tượng gây án nghiêm trọng. Bên cạnh đó Công an Hà Nội cũng triệt phá 144 băng nhóm tội phạm hình sự, bắt 345 đối tượng. Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt 7 đối tượng ở Hà Nội, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh.

 

Hung khí do Công an Hà Nội thu giữ trong tháng đầu tiên triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

 

Cũng trong tháng cao điểm, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 1.800 vụ tội phạm ma túy, bắt trên 2.200 đối tượng với trên 57 kg heroin, 2,68 kg và gần 10 nghìn viên ma túy tổng hợp. Nổi cộm là vụ bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 60 bánh heroin tại Nghi Lộc, Nghệ An; Công an Quảng Ninh bắt 49 bánh với trọng lượng 13,8 kg heroin tại Móng Cái…

Từ những kết quả đó, Bộ Trưởng Công an Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Qúy Tỵ, không để tội phạm lộng hành, không để xảy ra đốt pháo nổ, không để xảy ra tai nạn giao thông, tạo môi trường bình yên để người dân đón tết”.

Thiên Minh