Các cầu thủ bóng đá Đồng Nai đã bán độ như thế nào?

17:25 | 21/07/2014

8,745 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều ngày 21/7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết, đang tạm giữ 6 cầu thủ đội bóng đá U22 Đồng Nai vì có liên quan đến vụ dàn xếp tỉ số, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc, gồm: Nguyễn Phúc Thuận, Trần Văn Ba, Đỗ Hoàng Hà, Trần Đình Hải (cùng ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Hữu Phát (Đội trưởng đội bóng đá U22 Đồng Nai).

Các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá U22 Đồng Nai bị tạm giữ về hành vi nhận hối lộ, gồm: Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Phạm Lưu Thế Sương, Nguyễn Thành Long Giang và Hà Niệm Tiền.

Cục trưởng C45, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trả lời báo chí.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, vấn đề tiêu cực, dàn xếp tỉ số các trận đấu bóng là một vấn nạn đặc biệt nghiêm trọng của nền bóng đá nước nhà. Hành vi này cần bị loại bỏ. Chuyên án tấn công loại tội phạm này đã được C45 quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng và không loại trừ khả năng sẽ còn có những cá nhân là cầu thủ bóng đá nhúng chàm.

Trong mùa World cup 2014, lãnh đạo Bộ Công an và C45 đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự các cấp tăng cường các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi nạn cá độ. C45 đã chỉ đạo Công an các địa phương đồng loạt ra quân thực hiện biện pháp phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn cá độ World cup.

C45 đã phát hiện nhiều đối tượng tham gia đường dây sử dụng website cá độ bóng đá nước ngoài. Qua đấu tranh, cơ quan công an phát hiện kẻ chủ mưu là Nguyễn Phúc Thuận. Thanh niên 32 tuổi này, cung cấp trang mạng cá độ cho Trần Văn Ba, Đỗ Hoàng Hà quản lý và Trần Đình Hải tìm kiếm con bạc tham gia đường dây.

Các cầu thủ đội tuyển U22 Đồng Nai.

Bên cạnh đó, các đối tượng này còn bắt tay với một số cầu thủ đội U22 Đồng Nai tổ chức dàn xếp tỉ số. Trong đó, tất cả đều dàn xếp cho đội Đồng Nai thua, trong đó có trận dàn xếp với giá 800 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 20/7, sau trận đấu giữa đội chủ nhà Than Quảng Ninh với đội khách Đồng Nai trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), C45 đã đưa 6 cầu thủ Đồng Nai về Hà Nội để thẩm vấn vì nghi ngờ họ đã cá độ ở chính trận đấu này.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, tại trận Quảng Ninh và Đồng Nai, đối tượng cầm đầu là đội trưởng Phạm Hữu Phát dàn xếp tỉ số với một số cầu thủ trong đội, sau đó bán kết quả cho Thuận. Kết quả dàn xếp tỉ số trận đấu trên bán 400 triệu với kèo ra thắng cách biệt 2 bàn. Hiệp 1 Quảng Ninh thắng 3-1, đến hiệp 2 thắng 5-3.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói, thủ đoạn của các đối tượng dàn xếp tỉ số thường chọn các cầu thủ giữ vị trí quan trọng để mua. Quan trọng nhất là thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. Trong một trận đấu, 4 vị trí quan trọng nhất cần được mua chuộc thì đã mua chuộc hết.

Một cầu thủ bóng đá đang viết bản tường trình.

C45 đã trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và thống nhất quan điểm, đối với các cầu thủ, cá nhân tham gia cá độ, dàn xếp thì phải xử lý nghiêm để cứu nền bóng đá Việt Nam.

Sắp tới C45 sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, sớm đưa hành vi tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc, dàn xếp tỉ số ra truy tố. Các nhóm cầu thủ có thể bị truy tố theo tội danh nhận hối lộ. Các đối tượng còn lại chắc chắn bị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc.

Liên quan đến chuyên án, C45 cũng đã triệu tập áp giải cầu thủ Nguyễn Đình Hiệp (thuộc biên chế U22 Đồng Tâm Long An) để làm rõ một số nghi vấn.

Thiên Minh