Cảnh sát hình sự bắt cướp trước nhà thờ Đức Bà

17:28 | 01/09/2014

2,392 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 1/9, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP HCM) đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng Huỳnh Quốc Cường (SN 1985, ngụ phường Bến Thành, quận 1) lên công an quận để xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Huỳnh Quốc Cường.

Lúc 12h45 ngày 1/9, Cường điều khiển xe gắn máy mang biển số 54T5-4138 lượn lờ quanh nhà thờ Đức Bà với dấu hiệu nghi vấn. Tổ trinh sát đặc nhiệm Công an quận 1 đang làm nhiệm vụ tuần tra lập tức bám theo.

Cường chạy vòng quanh nhà thờ Đức Bà và thấy chị Hồ Thị Hiền (SN 1998, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang chụp hình nên tấp xe sát vào lề đường.

Nạn nhân mải mê bấm máy liền bị Cường lao đến đưa tay giật phăng máy ảnh hiệu Cannon Kiss X2 rồi tăng tốc tháo chạy. Chị Hiền hoảng hốt không kịp truy hô thì các trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 xuất hiện.

Tang vật trong vụ án.

Tổ trinh sát lập tức bám theo. Qua nhiều tuyến đường, đối tượng đánh võng, lạng lách nhằm tìm cách thoát thân. Cường dùng mọi thủ đoạn để chống trả lực lượng chức năng truy đuổi.

Các trinh sát buộc phải dùng súng dạng công cụ hỗ trợ để bắn chỉ thiên. Đối tượng lì lợm bỏ chạy thêm một đoạn đường hơn 500 mét.

Đến ngã tư Thi Sách – Nguyễn Siêu, trinh sát bắn trúng đùi phải khiến đối tượng loạng choạng tay lái. Ngay sau đó, các trinh sát ép sát xe tên Cường để khống chế đưa về Công an phường Bến Nghé.

Tại trụ sở Công an phường, Cường khai từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và ra tù vào năm 2011.

Hưng Long