Cô gái Mông bị lừa bán sang Trung Quốc đã trở về

07:00 | 23/09/2014

925 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
16/9, Công an huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ mua bán người xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 5/9/2014, chị C.T.C. (21 tuổi) người dân tộc Mông trú tại huyện Đam Rông đã đến Công an huyện trình báo việc chị bị lừa bán sang Trung Quốc. Ngày 15/8/2014 chị C. được Công an Trung Quốc giải cứu và trao trả cho Công an Việt Nam tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Theo lời khai của chị C., khoảng đầu tháng 12/2013 chị được một thanh niên dân tộc Mông tên Thào A Chua (31 tuổi) trú tại xã Đắc Som, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông làm quen qua điện thoại. Ngày 16/12/2013, Chua đi taxi đến xã Phi Liêng, huyện Đam Rông đón chị C. lên Đà Lạt chơi. Tại đây, Chua rủ chị C. đi chơi và tìm việc làm.

Chua cho chị C. ăn cơm và sau đó chị C. không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, chị C. nhớ chị bị bán cho một người phụ nữ tên Sử. Người phụ nữ này lại bán chị C. cho một người đàn ông Trung Quốc để làm vợ.

Hiện, Chua bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 7 năm tù giam về tội mua bán người. Chua khai nhận, đã giao chị C. cho người đàn ông tên Tanh (là người dân tộc Mông) và nhận tiền công là 10 triệu đồng.

Theo CAND