CSGT bắt gọn hai tên cướp

16:39 | 19/10/2014

1,342 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nghe tiếng tri hô "cướp... cướp", hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần đó liền lao ra vây bắt...

Khoảng 11h45 ngày 19/10, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã tư Tôn  Đức Thắng - Cát Linh (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội) thì nghe thấy tiếng tri hô “cướp... cướp” của người dân đi đường.

Hai tên cướp Vũ Mạnh Đoài và Phạm Mạnh Hùng tại cơ quan công an.

Thấy vậy, Thượng úy Nguyễn Đức Sơn và Thiếu úy Nguyễn Trung Anh liền tổ chức đội hình vây bắt tên cướp. Phát hiện lực lượng Cảnh sát giao thông chặn đường, hai nghi can điều khiển chiếc xe máy hiệu Honda Wave, mang biển kiểm soát 29D -622.83 định quay đầu, nhưng do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc nên chúng vứt xe rồi chạy bộ theo hướng Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Quyết không để kẻ xấu thoát tội, hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông liền truy đuổi và khống chế thành công đối tượng sau quãng đường gần 100 mét. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao người và tang vật cho Công an phường Văn Miếu tiếp tục điều tra, xử lý.

Dụng cụ hai đối tượng mang theo để trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, hai tên cướp được làm rõ là Vũ Mạnh Đoài (ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Mạnh Hùng (ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo trình báo của nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Trang (ở quận Đống Đa), khi chị đang dừng xe chờ đèn đỏ liền bị chúng giật chiếc điện thoại di động. Chị Trang liền tri hô để được giúp đỡ.

Khám xét hành lý của hai tên cướp, cơ quan chức năng thu giữ nhiều dao kéo, dùi cui điện, đèn pin. Theo đối tượng Hùng, những dụng cụ nói trên, chúng trang bị để phục vụ cho việc trộm cắp tài sản.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc