Dân chơi "ngáo đá" khống chế nữ PG trong nhà vệ sinh

21:00 | 17/03/2014

67,174 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 17/3, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết vừa giải cứu thành công chị Nguyễn Thị N. (SN 1990, nhân viên tiếp thị một hãng bia) bị một đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” dùng hung khí khống chế nhiều giờ trong nhà vệ sinh.

Khoảng 12h45 ngày 17/3, chị Nguyễn Thị N. vừa đi xe máy đến quán karaoke số 340 đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng thì bất ngờ bị một gã thanh niên từ đâu chạy đến dùng dao nhọn kề vào cổ.

Đối tượng "ngáo đá" Hoàng Văn Trọng

Tiếp đó, gã này đẩy chị N. vào phòng vệ sinh nhà bên cạnh (số 342 đường Hai Bà Trưng). Sau khi chốt cửa, đối tượng bắt chị N. lấy dây vòi hoa sen tự trói tay mình lại, còn gã một tay dùng dao nhọn và bóng đèn tuýp đã vỡ dí vào cổ, vào người chị N. khống chế.

Trong nhà vệ sinh, hắn khóc lóc gọi mẹ rồi luôn miệng nói rằng hàng trăm công an đang tổ chức vây bắt gã vì phát hiện gã có 4kg ma túy trong người. Theo lời gã kể với chị N., số ma túy này là kẻ nào đó đã cố tình hãm hại gã…

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Lê Chân, Công an phường Cát Dài đã khẩn trương có mặt kiên trì thuyết phục vận động đối tượng thả chị N. nhưng gã vẫn cố thủ trong nhà vệ sinh đã khóa trái cửa.

Phải mất 2 tiếng sau, nhân lúc đối tượng sơ hở, bắt mình quay mặt ra cửa nhà vệ sinh, chị N. nhanh trí mở chốt cửa để lực lượng công an ập vào khống chế đối tượng.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an quận Lê Chân đã làm rõ, đối tượng là Hoàng Văn Trọng, SN 1989, trú tại Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

Theo gia đình đối tượng, Trọng đã bị kẻ xấu dụ dỗ cho sử dụng ma túy đá rồi lấy đi tài sản là chiếc xe máy Lead cùng chiếc điện thoại di động.

Đất Cảng