"Đội thiếu niên Bát Sắt" đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân

17:12 | 18/02/2013

1,025 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sáng 18/2, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) của Chủ tịch nước phong tặng cho Đội Thiếu niên Bát Sắt, Công an quận 6, Công an TP Hà Nội.

Cách đây 67 năm, Đội Thiếu niên Bát Sắt được thành lập với nhiều tên gọi khác nhau như Tổ giao thông, Đội quân báo Thiếu niên, Trạm giao thông và Trung đội Thiếu niên Bát Sắt gồm các chú bé liên lạc, trinh sát của các đơn vị chiến đấu đường phố mặt trận Nam Hà Nội với biên chế từ 20-30 đội viên có tuổi đời từ 12-16.

Các đội viên Đội Thiếu niên Bát Sắt bí mật mở đường trở về Hà Nội và được tung vào vùng địch tạm chiến để hoạt động nắm tin tức, tình hình của địch, gây dựng cơ sở bí mật trong các gia đình công nhân, trí thức, học sinh… Đồng thời, đưa đón các cán bộ vào nội thành để tiễu trừ Việt gian phản động...

Đại diện của Đội Thiếu niên Bát Sắt đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Trong gần 2 năm hoạt động, Đội Thiếu niên Bát Sắt đã lập những chiến công xuất sắc nhiệm vụ trong cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược, góp phần vào sự nghiệp giải phóng Thủ đô…

Để ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc của Đội Thiếu niên Bát Sắt, Thành ủy Hà Nội đã cho khắc bia ghi nhận chiến công. Tấm bia này hiện đang đặt tại đình làng Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội…

Đặc biệt, ngày 19/12/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 2234 phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Đội Thiếu niên Bát Sắt, Công an quận 6, Công an TP Hà Nội để ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Sáng ngày 18/2/2013, Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND do Chủ tịch nước phong tặng cho Đội Thiếu niên Bát Sắt. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Chủ tịch nước đã gắn Danh hiệu Anh hùng LLVTND do Chủ tịch nước phong tặng cho các đội viên của Đội Thiếu niên Bát Sắt.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nói: Đón nhận danh hiệu, phần thưởng cao quý trên, cán bộ chiến sỹ Công an TP Hà Nội rất vinh dự, tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng. Mỗi cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội hôm nay nguyện phấn đấu hết sức mình, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng CAND, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, bảo đảm bình yên cho mỗi gia đình…

Vĩnh Yên