Dùng tiền giả chơi lô đề
Khoảng 7h30 ngày 9/3/2014, tại khu vực quận Long Biên (Hà Nội), Cục An ninh Tài chính - Tiền tệ - Đầu tư (Bộ Công an) phát hiện và bắt quả tang Đượm đang vận chuyển 7,1 triệu đồng tiền giả mệnh giá 100.000 và 200.000 đồng.
Bị cáo Đượm tại phiên xét xử.
Đượm khai, ngày 7/3/2014, khi đang ngồi uống nước ở Bến xe Mỹ Đình, có một thanh niên đến làm quen và tự giới thiệu tên Tuấn quê ở Thái Nguyên. Tuấn hỏi Đượm mua tiền giả với giá trị 5 triệu đồng tiền thật lấy 12 triệu đồng tiền giả.
Đượm ngã giá trả 3 triệu đồng để mua số tiền giả này. Tuấn đồng ý và đưa tiền giả cho Đượm. Mua tiền giả xong, Đượm đi xe khách lên Lào Cai để tiêu thụ. Đượm vào cửa hàng tạp hóa mua những loại đồ có giá thấp, hòng được chủ trả lại tiền.
Với thủ đoạn này, Đượm đã tiêu thụ được 7 tờ mệnh giá 200.000 đồng tiền giả và nhận được hơn 1,2 triệu đồng tiền thật. Ngoài ra, Đượm còn nhiều lần mua hàng bằng tiền giả. Đến khi bị bắt, Đượm tiêu thụ được 4,9 triệu đồng tiền giả.
Ngoài ra, cuối tháng 3/2012, Đượm đã nhờ một đối tượng ở Lạng Sơn tên Hoàng Thị Khiêm mua tiền giả. Đượm đưa cho Khiêm 3 triệu đồng tiền thật nhờ mua được 12,6 triệu đồng tiền giả. Số tiền giả này, Đượm đã dùng để chơi lô đề.
T.M
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ