Giận vợ, "giở trò" với hai con gái ruột 1

10:30 | 18/02/2014

72,052 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 18/2, Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đang tạm giữ đối tượng Mai Anh Thọ để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân trong vụ án chính là hai người con gái ruột của Thọ, cháu Mai Anh P. và Mai Anh T.H.

Hình ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2013 đến tháng 1/2014, Mai Anh Thọ liên tục giở trò đồi bại với chính hai người con gái ruột của mình.

Sự việc kéo dài gần một năm mà không một ai hay, chỉ đến khi người con gái lớn có những biểu hiện hoảng loạn nên người mẹ gặng hỏi. Được sự động viên tinh thần, cô gái 16 tuổi này đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ mình và đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau đó, Công an huyện Đông Hưng vào cuộc điều tra. Tại cơ quan công an, ông bố 40 tuổi này khai nhận, do mâu thuẫn với vợ nên Thọ không còn quan hệ chăn gối hơn một năm nay. Để thỏa mãn, Thọ giở trò với hai đứa con gái.

Được biết, vợ chồng Thọ không có việc làm ổn định, họ đều là những người khỏe mạnh, không có biểu hiện về thần kinh. Cháu Mai Anh P. hiện đang là công nhân của một công ty may trên địa bàn. Cháu thứ hai 12 tuổi, hiện vẫn đi học.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều 112- Bộ luật Hình sự quy định về tội hiếp dâm trẻ em:

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất loạn luân.

b) Làm nạn nhân có thai.

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức.

b) Nhiều người hiếp một người.

c) Phạm tội nhiều lần.

d) Đối với nhiều người.

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên.

e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

PV

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc