Giáp Tết, "nóng" các vụ đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê

18:18 | 18/01/2013

1,361 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sau một tháng mở đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và trật tự xã hội trên địa bàn dịp cuối năm, Công an Hà Nội đã phát hiện 389 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 24 vụ trọng án, nổi lên là các hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức các hoạt động cờ bạc...

Sáng 18/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ sơ kết một tháng thực hiện đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và trật tự xã hội trên địa bàn dịp cuối năm.

Theo Công điện của Bộ trưởng Bộ Công an, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an Hà Nội được thực hiện từ ngày 15/12/2012 đến ngày 15/3/2013, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân Quý Tỵ 2013

Hình ảnh về các vụ án bị Công an Hà Nội triệt phá trong một tháng cao điểm trấn áp tội phạm.

Sau một tháng thực hiện, lực lượng chức năng đã phát hiện 389 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 24 vụ trọng án, nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như: giết người có nguyên nhân mâu thuẫn trong nội bộ gia đình với tính chất đặc biệt nghiêm trọng; tội phạm sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ và các loại hung khí nguy hiểm để gây án, trả thù lẫn nhau; hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, tổ chức các hoạt động cờ bạc, lô đề, trò chơi có thưởng và cá độ bóng đá...

Sau 30 ngày mở đợt cao điểm, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và khám phá 351 vụ, 374 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, trong đó có bốn vụ tham nhũng, 9 vụ mua bán, vận chuyển trái phép pháo, 20 vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Thu vào ngân sách Nhà nước gần 45 tỉ đồng.

Trong 30 ngày, các tổ công tác 141 đã phát hiện, kiểm tra, xử lý 2.839 trường hợp vi phạm.

Theo đánh giá của Công an Hà Nội, dịp cuối năm tình hình tội phạm sản xuất, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng chất ma tuý tổng hợp đã được kiềm chế song vẫn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Thời gian gần đây, nguồn ma tuý tổng hợp được các đối tượng vận chuyển chủ yếu từ Lào về qua cửa khẩu biên giới Việt - Lào thuộc các tỉnh Tây Bắc, Miền Trung, ít qua các tỉnh vùng Đông Bắc. Hiện toàn thành phố đang quản lý 20.258 người nghiện ma túy, trong đó số đang có mặt tại cộng đồng là 7.915 người; có 3 tụ điểm, 15 điểm phức tạp về tệ nạn ma túy.

Dịp cuối năm, "nóng" nhất là tình trạng buôn lậu, trong đó mặt hàng pháo nổ được chú ý nhiều nhất.

Về trật tự an toàn giao thông đô thị dịp cuối năm đã phần nào được bảo đảm. Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí, không để xảy ra tình trạng các vụ ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là vào dịp Noel và Tết Dương lịch. Không để hình thành các tụ điểm phức tạp mới về an ninh trật tự và đua xe trái phép.

Về lực lượng liên quân thực hiện kế hoạch 141, trong tháng đầu cao điểm, đã duy trì và thực hiện tốt 15 tổ công tác đặc biệt 141. Các tổ công tác đã phát hiện, kiểm tra, xử lý 2.839 trường hợp vi phạm (trong đó đã bàn giao cho công an cấp phường 91 vụ, 130 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự; tạm giữ: 1.748 xe ô tô, mô tô các loại và 574 bộ giấy tờ; thu giữ 19 dao, lê, kiếm, tông; 35 súng các loại; 4 dùi cui các loại; 5 bình xịt hơi cay; 2 khóa số 8; 14 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp; 9 phương tiện liên quan đến vụ án…).

Phát biểu tại lễ sơ kết, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh: Một trong những công tác trọng tâm trong thời gian tới là triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn thủ đô đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Các phòng nghiệp vụ thuộc công an thành phố cần tăng cường, chủ động phối hợp với các ngành nội chính lựa chọn các vụ án về pháo đưa ra xét xử điểm trước Tết Nguyên đán để phòng ngừa, răn đe tội phạm.

Thiên Minh