Học sinh lớp 8 đâm chết mẹ vì bị cấm yêu

09:14 | 25/07/2014

2,001 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Như PetroTimes đã đưa tin, ngày 23/7, nữ sinh Ngô Thị Ngọc (SN 2000) đã xô xát và nhẫn tâm cầm dao đâm chết mẹ ruột là chị Hà Thị Luyến (SN 1983). Sau khi gây án cô gái này đã mang hung khí bỏ trốn.

>> Lào Cai: Truy tìm cô gái cầm dao giết mẹ

Nhà nạn nhân Hà Thị Luyến ở thôn Làng Thung, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng.

 

Nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng, Công an huyện Bảo Thắng đã vào cuộc điều tra. Cho đến đêm 24/7, người dân phát hiện Ngọc đang định tự tử ở cầu Phố Lu, huyện Bảo Thắng nên bắt giữ và đưa đến trụ sở công an.

Theo thông tin ban đầu, do bị mẹ cấm đoán chuyện yêu đương, nên nữ sinh này đã cãi cọ, sau đó nhẫn tâm cầm dao đâm chết mẹ mình.

Ngọc hiện là học sinh lớp 8 và có thành tích học tập tương đối tốt. Hiện, cô gái này đang bị tạm giữ tại Công an huyện Bảo Thắng để phục vụ cho công tác điều tra.

Thanh Thảo

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc