Hỗn chiến vì tiếng đài lúc đêm khuya

20:02 | 26/11/2014

843 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nửa đêm bật đài lớn bị hàng xóm nhắc nhở, Bình quay sang chửi. Câu chửi khiến hai gia đình vốn là hàng xóm sát vách lao vào đánh nhau.

Khoảng 22h30 ngày 5/7/2013, gia đình Nguyễn Quang Hào (ở thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang ngủ, bỗng có tiếng đài lớn phát ra từ nhà hàng xóm Nguyễn Quang Bình. Sợ con nhỏ giật mình, vợ Hào là chị Bùi Thị Hạnh sang nhà hàng xóm yêu cầu vặn nhỏ lại.

Dù được hàng xóm nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng Bình quay sang chửi bới. Thấy con dâu và Bình to tiếng, Nguyễn Quang Kỳ (bố đẻ của Hào) bảo vợ và hai người con trai ra xem. Lúc đi, Nguyễn Quang Cường cầm theo một gậy sắt và Nguyễn Quang Chiến cầm đoạn gậy gỗ chạy ra trước cổng chửi Bình.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị chửi, Bình cầm thanh gỗ chạy ra vụt vào mắt trái Chiến gây chảy máu. Bực tức, Chiến cầm gậy gỗ vụt vào chân Bình. Chứng kiến em trai út bị đánh, Hào lao ra đánh nhau với hàng xóm khiến cả hai ngã xuống mương nước.

Cùng lúc, Kỳ cầm gậy tre vụt vào lưng Bình để buộc người hàng xóm này buông con trai mình ra. Sau đó, Kỳ yêu cầu cả nhà giải tán. Bị con trai, con rể Bình đuổi theo, Kỳ cùng 3 người con của mình chạy lại đánh trả. Hậu quả, Bình bị thương tích 82%. 

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Sóc Sơn vào cuộc điều tra vụ việc.

Ngày 7/7/2013, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sóc Sơn bắt và truy tố Kỳ về hành vi giết người. Ba người con trai của Kỳ bị truy tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Quang Bình và con trai, con rể bị truy tố tội cố ý gây thương tích.

Ngày 26/11, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Kỳ 9 năm tù về tội giết người. Ba người con của Kỳ lĩnh án từ 12-18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Nguyễn Quang Bình lĩnh 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo, con trai và con rể của Bình cùng lĩnh 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Q.Dương

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc