Kẻ bắt cóc con tin ở Thanh Xuân Bắc bị khởi tố 3 tội danh

18:40 | 18/09/2014

366 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Bình về hành vi "Cướp tài sản", "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích".

>> Kẻ bắt cóc con tin khai gì tại cơ quan công an?

>> Kẻ bắt cóc con tin sẽ đối mặt với tội danh gì?

>> Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ bắt cóc ở Thanh Xuân

>> Kẻ khống chế con tin đầu hàng sau 4 cuộc gọi của tướng Nguyễn Đức Chung

Như PetroTimes đã đưa tin, khoảng 6h ngày 16/9, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo có đối tượng xông vào căn hộ tại Khu tập thể Thanh Xuân Bắc khống chế 3 con tin gồm một người lớn là bà Đỗ Thị Mai Hương (54 tuổi) cùng hai cháu nhỏ là Phạm Đỗ Tùng Lam (10 tuổi) và cháu Phạm Đỗ Mộc Lam (11 tuổi).

Với sự thuyết phục của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội, Nguyễn Thanh Bình sau đó đã đầu hàng và thả con tin.

Đối tượng Trần Thanh Bình tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Trần Thanh Bình khai, mục đích xông vào căn hộ với mục đích cướp tài sản. Tuy nhiên, bị các nạn nhân tri hô nên hắn biết ý đồ cướp tài sản không thành và quay sang yêu cầu gặp vợ con.

Ngoài con dao hung khí gây án, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Trần Thành Bình (ở quận Long Biên, Hà Nội). Kết quả cho thấy, lực lượng chức năng thu giữ 1 súng bắn đạn bi cùng hơn 100 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 côn 3 khúc.

Bước đầu Trần Thanh Bình khai mua số dao, súng trên ở Lào Cai với ý định mang về Hà Nội tìm cơ hội cướp tài sản. Trước khi dùng dao khống chế con tin, đối tượng này đã nhiều lần đến Khu tập thể Thanh Xuân Bắc “tăm tia” các gia đình sơ hở để cướp tài sản.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc