Kẻ tâm thần chém chết mẹ đẻ và vợ

12:30 | 27/07/2014

858 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi chém chết mẹ đẻ và vợ ngay tại nhà, Thanh đã mang thi thể các nạn nhân đi cất giấu nhằm tránh bị phát hiện.

Ngày 26/7, tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra khiến 2 mẹ con tử vong là cụ Vũ Thị Nguyệt (88 tuổi) và bà Lê Thị Toàn (50 tuổi). Nghi can gây án là Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, con trai ruột nạn nhân Nguyệt, chồng bà Toàn).

Lâu nay, cụ Nguyệt ở cùng nhà với vợ chồng Thanh. Sáng cùng ngày, trong lúc bà Toàn đang đi chợ, Thanh bất ngờ cầm dao chém liên tiếp vào cổ mẹ đẻ ngay tại nhà. Phát hiện nạn nhân tắt thở, Thanh kéo xác nạn nhân giấu vào góc bếp rồi tiếp tục lau chùi sạch sẽ hiện trường.

Kẻ tâm thần chém chết mẹ đẻ và vợ, phi tang xác

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Khi về nhà, bà Toàn không thấy mẹ chồng ở nhà và nghĩ nạn nhân đi loanh loanh sang nhà hàng xóm chơi nên không để ý. Đang ngồi trước sân nhà xở đồ ăn, người vợ bất ngờ bị chồng đứng phía sau cầm dao chém liên tiếp vào cổ, đầu dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Thanh đã kéo xác vợ xuống bờ ao trước nhà giấu.

Gần 3 tiếng sau, cháu gái nạn nhân sang chơi đã phát hiện sự việc, chạy về thông báo cho mọi người. Qua khám nghiệm,  phát hiện thi thể hai nạn nhân có nhiều vết chém tập trung ở vùng cổ, đầu và ngực. Tại cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận gây ra án mạng.

Trước đây, bà Toàn từng bị Thanh cầm dao chém nhưng được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Theo cán bộ địa phương,  Thanh có tiền sử bệnh tâm thần.

Hải Ninh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc