Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

21:03 | 02/01/2013

688 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Hiền - nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ cưỡng chế đầm tôm nhà ông Đoàn Văn Vươn.

Theo đó, chiều ngày 2/1, Thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh văn phòng công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định số 07, quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Hiền - nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, hiện là chuyên viên Sở Nội vụ TP Hải Phòng - để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 285 của Bộ Luật Hình sự và cơ quan điều tra cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Lê Văn Hiền bị khởi tố do có liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất nuôi trồng thủy sản đã hết thời hạn đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn trên diện tích 19,3 ha, tại khu đầm Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vào sáng 5/1/2012. Khi đó, ông Hiền là Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

Ông Lê Văn Hiền đã bị khởi tố để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Được biết, ông Lê Văn Hiền, trú tại thị trấn Tiên Lãng. Năm 2007, sau khi lên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, ông Hiền ra quyết định thu hồi đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và một số đầm khác thuộc khu vực ven biển huyện này. Sau khi vấp phải sự phản đối của một số chủ đầm do việc thu hồi là trái luật, ông Hiền vẫn kiên quyết thu hồi. Ngày 24/11/2011, ông Hiền đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi 19,3ha đầm của gia đình ông Vươn. Theo đó, ngày 5/1/2012, lực lượng cưỡng chế tổ chức cưỡng chế đầm của ông Vươn, trong đó có phá, đốt nhà, tài sản trên đầm của nhà ông Vươn.

Sáng 6/1/2012, một số thành viên lực lượng cưỡng chế trước đó đã phá ngôi nhà 2 tầng của ông Đoàn Văn Quý (em ông Vươn) - không trong diện tích cưỡng chế. Do không chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất trái luật của UBND huyện Tiên Lãng, ông Đoàn Văn Vươn đã tập hợp một số người thân trong gia đình bàn bạc, mua mìn, kíp nổ, súng đạn hoa cải, bình gas… và thực hiện việc chống đối lại lực lượng cưỡng chế làm 7 người bị thương.

Ngày 28/12/2012, cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã có kết luận vụ án "giết người”; “chống người thi hành công vụ" và đề nghị truy tố 6 bị can. Trong đó có 4 bị can bị đề nghị truy tố về tội "giết người”, gồm: Đoàn Văn Vươn; Đoàn Văn Quý (ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng); Đoàn Văn Sịnh (ở xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng) và Đoàn Văn Vệ (ở xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng). Hai bị can  Nguyễn Thị Thương, và Phạm Thị Hiền bị đề nghị truy tố tội "chống người thi hành công vụ".

Cũng liên quan tới vụ cưỡng chế trái luật, sau khi nhận đơn kiến nghị của gia đình ông Vươn, ngày 8/2/2012, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án "huỷ hoại tài sản". Đến ngày 22/10/2012, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khanh - Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. Ba bị can, gồm: Phạm Xuân Hoa - Nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tiên Lãng; Phạm Đăng Hoan - Nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Vinh Quang và Lê Thanh Liêm - Nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, cũng bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại.

Ngày 7/12/2012, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đề nghị truy tố bốn bị can trên với tội danh "hủy hoại tài sản".

 T.Minh