"Lực lượng 141" đã thành thương hiệu trong lòng người dân Thủ đô

10:01 | 19/09/2014

1,133 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong 3 năm triển khai Kế hoạch 141/CAHN, các tổ công tác đặc biệt đã bắt giữ hơn 3.600 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, 19 súng quân dụng, hơn 700 viên đạn, 83 súng công cụ hỗ trợ và 11,5kg ma túy các loại...

Ngày 18/9, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch số 141/KH-CAHN-PV11 về tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định, mang vũ khí khi tham gia giao thông.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội thay mặt Ban Chỉ đạo 141 tóm tắt kết quả của lực lượng 141 trong những năm qua. Đầu năm 2011, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tội phạm hình sự hoạt động mạnh, hình thành ổ nhóm có biểu hiện coi thường pháp luật. Nhiều đối tượng mang theo vũ khí quân dụng, dao kiếm... tham gia giao thông, sẵn sàng gây án khi có mâu thuẫn hoặc va chạm giao thông.

Tình trạng tội phạm hoạt động sôi động đã gây tâm lý lo lắng, bất ổn trong nhân dân. Ngoài ra, tình trạng chống người thi hành công vụ gia tăng, xảy ra một số vụ nghiêm trọng. Để trấn áp, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định, mang vũ khí khi tham gia giao thông, Công an thành phố Hà Nội quyết định thành lập các tổ công tác đặc biệt gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội tham quan khu trưng bày vũ khí, hung khí mà lực lượng 141 thu giữ.

 

Qua 3 năm triển khai Kế hoạch 141, các tổ công tác đã phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần làm giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn Thủ đô. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2014, các tổ công tác 141 đã phát hiện 2.438 vụ phạm pháp hình sự. Tình trạng các đối tượng lưu manh côn đồ, mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, truy đuổi, đâm chém nhau giảm rõ rệt. Số vụ chống người thi hành công vụ đã giảm rõ rệt. Nếu như năm 2012 xảy ra 178 vụ thì 6 tháng đầu năm 2014 chỉ xảy ra 60 vụ chống người thi hành công vụ.

Cũng trong 3 năm thực hiện kế hoạch 141, các tổ công tác đã bắt giữ hơn 3.600 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, thu 19 súng quân dụng, hơn 700 viên đạn, 83 súng công cụ hỗ trợ và súng tự chế, 182 bình xịt hơi cay, hàng nghìn đao, kiếm, dùi cui, 437 xe mô tô là tang vật vụ án.

Hoạt động của các tổ công tác 141 đã góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng giảm mạnh. Người tham gia giao thông chấp hành tốt hơn quy định Luật Giao thông Đường bộ.

Xử lý 107.688 trường hợp vi phạm, phạt hành chính hơn 60 tỉ đồng. Tạm giữ gần 53 nghìn lượt phương tiện. Rất nhiều vụ việc về kinh tế như hàng lậu, hàng cấm được lực lượng 141 phát hiện, ngăn chặn. Ngoài ra lực lượng 141 cũng đã phát hiện 1.239 vụ có dấu hiệu tội phạm về ma túy; thu giữ 11,5kg ma túy các loại, 26 cân điện tử, 221 dụng cụ sử dụng ma túy, một máy sản xuất tài mà.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại Lễ sơ kết.

 

Tại buổi Lễ sơ kết, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương và đánh giá cao sáng kiến thành lập, cũng như hiệu quả công tác của các tổ 141 đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, qua những thành quả đạt được từ công tác phòng, chống tội phạm, uy tín của Công an thành phố Hà Nội nói chung, hình ảnh của lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng trong nhân dân được tăng lên.

Lực lượng 141 thật sự đã đi vào tiềm thức, tình cảm, lòng tin của nhân dân Thủ đô cũng như người dân cả nước. Thương hiệu 141 đã làm người dân yên tâm hơn khi tham gia giao thông, nhất là người dân thường xuyên hoạt động về đêm, phụ nữ khi ra đường.

Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu Công an thành phố Hà Nội cần tiếp tục duy trì tốt hơn nữa mô hình các tổ công tác 141, thường xuyên là lực lượng góp phần giữ vững trât tự địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Thiên Minh