Một con hổ nặng 80kg bị giết thịt

09:21 | 13/10/2012

1,639 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Một con hổ nặng gần 80 kg, bị giết rồi được vận chuyển từ Thanh Hóa ra Hà Nội để tiêu thụ đã bị lực lượng 141- Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

 

Con hổ bị giết được đặt ngay hàng ghế sau của xe để vận chuyển đi tiêu thụ.

Khoảng 15h45’ ngày 12/10, Tổ công tác Y3/141 do Trung tá CSGT Nguyễn Trường Giang (tổ trưởng) làm nhiệm vụ tại nút giao thong Quang Trung – Chu Văn An (Hà Đông, Hà Nộ), phát hiện chiếc xe ô tô màu bạc, BKS 29X-4259, chở 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng xe kiểm tra.

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra sơ bộ xác con hổ.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện một con hổ đã bị giết được đặt ngay trên ghế sau của chiếc xe, con hổ  có trọng lượng 79kg được vận chuyển từ Thanh Hóa ra Hà Nội để tiêu thụ. Lợi dụng lúc đông người hiếu kỳ vây quanh, người lái xe đã trà trộn trong đám đông bỏ trốn. Người đi cùng xe là ông Lê Đình Thơi (52 tuổi, trú tại An Hoạch, Tân Sơn, Thanh Hóa) tỏ ra khá bất ngờ và phủ nhận không hề hay biết trên xe của mình có hổ.

Tổ công tác đã giao toàn bộ tang vật và người cho phòng Cảnh sát hình sự để điều tra làm rõ.

Sơ bộ ban đầu, con hổ trên nặng 79kg.

Đối tượng ngồi cùng xe Lê Đình Thơi, khẳng định không hề hay biết con hổ này từ đâu ra.

N.Tú