Một miếng thạch cao đổi 57 năm tù

19:00 | 17/09/2014

987 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi đánh nhau với khách đến hát karaoke, Bùi Văn Phúc tiếp tục gọi đồng bọn đến tham chiến...

Ngày 17/9, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Trần Bảo Phương, nhân viên quán karaoke Eiffen và đồng bọn với tội danh "Giết người".

Khoảng 20h ngày 4/9/2013, anh Trần Bảo Phương cùng Trần Ngọc Ánh, Lê Huy Hoàng và Nguyễn Hoàng Nam đến quán karaoke Eiffen (ở Khu tập thể Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, phường Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm) để hát. Tại đây, anh Phương cùng anh Nam đùa nhau nên làm vỡ miếng thạch cao trang trí trong quán.

Thấy vậy, nhân viên quán là Bùi Văn Phúc (ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) liền nói: “Vỡ thì đền”. Ngay sau đó, anh Phương ra quầy bar gặp nhân viên quản lý quán là anh Lê Văn Ánh hỏi: “Tôi phải đền bao nhiêu tiền, đền cho ai”.

Cũng lúc đó, Bùi Văn Phúc thấy vị khách này có hành động thách thức nên lớn tiếng chửi bới. Đáp lại thái độ của nhân viên quán, anh Phương quàng tay vào cổ Bùi Văn Phúc kéo ra ngoài bãi gửi xe nói chuyện. Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại rồi xông vào đánh nhau. Bùi Văn Phúc dùng tay đấm vào mặt vị khách này rồi bỏ chạy ra ngoài cửa quán. Anh Phương đuổi theo liền bị Bùi Văn Phúc cầm thanh gỗ vụt vào đầu.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Đánh nhau với anh Phương xong, Bùi Văn Phúc bỏ chạy đến nhà Chu Tuấn Anh (ở Khu tập thể Học viện Cảnh sát Nhân dân, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm) kể lại mâu thuẫn và nhờ trợ giúp. Sau đó, Bùi Văn Phúc gọi điện thoại cho Lê Văn Thanh và một đối tượng tên Duy đi đến quán “nói chuyện” với anh Phương. Đồng thời nhắn tin cho đồng nghiệp đang ở quán là Lê Văn Thành lấy con dao ở quán mang ra cửa.

Khi cả nhóm kéo đến quán karaoke thì Bùi Văn Phúc gặp mẹ đẻ nên bị ngăn cản. Không chịu bỏ cuộc, Bùi Văn Phúc và Lê Văn Thanh đi xe máy đến nhà Vương Duy Hùng kể lại sự việc và mượn vũ khí nhưng người này không cho mượn.  Duy và Chu Tuấn Anh tiếp tục chở nhau bằng xe máy đến quán karaoke. Vừa tới nơi, Duy dựng xe, cầm dao tông vào quán tìm anh Phương nhưng không thấy nên ra cửa đợi.

Khoảng 10 phút sau, anh Phương và Nguyễn Hoàng Nam đi về quán karaoke để tìm Phúc nói chuyện. Hai vị khách này vừa bước tới của quán thì Chu Tuấn Anh cầm thanh gỗ lao đến vụt thẳng vào mặt anh Phương. Còn Duy dùng do chém nhiều nhát vào đầu anh Phương. Tuy nhiên, vị khách này giơ tay lên đỡ nên chỉ bị thương vùng tay. Cùng lúc, Lê Văn Thanh xông vào đấm đá anh Phương.

Thấy nạn nhân gục ngã, cả nhóm đi đến nhà Vương Duy Hùng gặp Bùi Văn Phúc, rồi cùng nhau đi ăn nhậu. Nạn nhân Phương được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Từ Liên vào cuộc điều tra và bắt giữ Bùi Văn Phúc, Chu Tuấn Anh, Lê Văn Thanh, Lê Văn Thành về hành vi "Giết người". Riêng đối tượng Duy nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi các bị cáo có tính chất côn đồ, đe dọa tính mạng người khác. Việc nạn nhân Phương thoát chết là nằm ngoài ý muốn của các bị cáo. Mặc dù thời điểm gây án, Bùi Văn Phúc và Lê Văn Thanh chưa tròn 18 tuổi.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt: Bùi Văn Phúc 16 năm tù, Chu Tuấn Anh 18 năm tù, Lê Văn Thanh 13 năm tù và Lê Văn Thành 10 năm tù. Riêng đối tượng Duy, hiện cơ quan công an phát lệnh truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

T.Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc