Ngủ nhờ nhà người quen, bé gái 13 tuổi bị làm hại

21:10 | 23/11/2012

1,435 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Trong một lần cùng mẹ đến nhà người quen tá túc qua đêm, bé gái 13 tuổi bị con trai chủ nhà thực hiện hành vi đồi bại. Và em đã phải làm mẹ khi tuổi còn rất nhỏ.

Ngày 23/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Văn Kim (SN 1984, ngụ Bình Phước) mức án 16 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, gia đình của Kim vốn quen thân với gia đình của em H.T.N (SN 1999), hai bên thường xuyên lui tới nhà nhau chơi. Đầu tháng 7/2011, N. cùng mẹ đến nhà Kim tá túc nhờ một đêm để mai vào rừng cao su mót mủ. Khoảng 5h sáng hôm sau, thấy ba mẹ mình và mẹ của em T. đã đi vắng, nhà chỉ còn Kim và em N. lúc này đang nằm ngủ ở phòng khách. Kim liền đánh thức em N. dậy rồi dụ dỗ, đe dọa em và thực hiện hành vi đồi bại.

https://cdn-petrotimes.mastercms.vn/stores/news_dataimages/dothuytrang/112012/23/17/IMG_1998.jpg

Bị cáo Lê Văn Kim tại tòa

Sau khi sự việc xảy ra, N. bỏ học rồi lên TP HCM đi làm. Trong thời gian làm việc tại TP HCM, trong một lần đi khám kiểm tra sức khỏe, N. được bác sĩ chuẩn đoán đã có thai được 5 tháng. Lúc này, N. mới kể toàn bộ sự việc cho mẹ biết.

Gia đình N. đã tiến hành làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Kim đến cơ quan công an. Đến ngày ngày 15/5/2012 em N. đã sinh một bé trai là con của Lê Văn Kim.

Thùy Trang