Về đường dây đánh bạc qua mạng 166bet.com:

Quảng cáo đường truyền cá cược trên facebook

21:33 | 28/07/2014

592 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/7, theo thông tin mới nhất chúng tôi được biết, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn lệnh tạm giam đối với 4 bị can đã tham gia tổ chức đánh bạc trên trang web www.166bet.com. Đó là Lê Ngọc Khánh, 32 tuổi, trú tại phường 12, quận 6; Đoàn Minh Tâm, 26 tuổi, trú tại phường 11, quận 10; Phù Chí Quân, 28 tuổi, trú tại phường 5, quận 11 và Huỳnh Cẩm Nguyên, 27 tuổi, trú tại quận Tân Bình, cùng ở TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, đối tượng Phạm Đăng Hữu, 44 tuổi, trú tại phường Phước Long B, quận 9, TP Hồ Chí Minh bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã lần lượt khai nhận về hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.

 Khác với các đường dây cá độ khác, nhóm đối tượng phạm tội lần này núp bóng một công ty quảng cáo có tên gọi là Công ty TNHH Thiết kế quảng cáo T&P. Công ty này do Cổ Đạt Nguyên, 26 tuổi, trú tại phường 15, quận 5, TP Hồ Chí Minh cùng Phù Chí Quân lập ra, nhưng giao cho người khác đứng tên pháp nhân. Chức năng của Công ty là thiết kế quảng cáo web và đồ họa.

Thế nhưng, thực chất, hoạt động của công ty này chỉ nhằm tổ chức cá độ bóng đá trên trang web tên miền www.166bet.com, trang web này ở nước ngoài, còn Cổ Đạt Nguyên đại diện cho nhà cái ở Việt Nam. Theo chỉ đạo của Cổ Đạt Nguyên, Quân đã lần lượt tuyển Đoàn Minh Tâm, Huỳnh Cẩm Nguyên, Lê Ngọc Khánh và một số nhân viên khác đến làm việc tại công ty.

Cụ thể, Tâm được giao nhiệm vụ lập trình thiết kế, quản trị web, facebook (của trang 166bet) về tổ chức cá cược (cá độ bóng đá, casino trực tuyến…) và web của các doanh nghiệp. Đồng thời, theo chỉ đạo của nhóm đứng đầu công ty, Tâm và các nhân viên khác đã thực hiện một chiêu bài quảng cáo khá ngang nhiên trên mạng Internet nhằm thu hút các con bạc tham gia trang web www.166bet.com do chúng đang quản lý phần ở Việt Nam.

 

Một số tang vật của vụ án.

Tâm có nhiệm vụ mua hosting (máy chủ) của trang sanbong365.com, mua tên miền yeucacuoc.net, tvtructiep.net, 166betvn.us… để những nhân viên khác trong công ty như Huỳnh Cẩm Nguyên, Khánh đăng banner (quảng cáo web trực tuyến) về trang cá cược www.166bet.com nhằm lôi kéo các con bạc vào tìm hiểu, tham gia cá cược.

Ngoài ra, Huỳnh Cẩm Nguyên còn quản lý việc đăng các clip bóng đá trên facebook của trang 166bet do Tâm tạo lập. Trên facebook có đăng các tin tức về bóng đá và đường truyền để lôi kéo các con bạc tham gia tìm hiểu, cá cược trong trang 166bet. Khi người khác chỉ cần nhấp vào banner do Khánh và Nguyên đăng sẽ lập tức được tự động chuyển sang trang cá cược 166bet.

Do lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các nhà mạng tổ chức chặn các đường truyền tổ chức cá độ bóng đá nên đối tượng Tâm còn có nhiệm vụ liên hệ với nhà cái có trụ sở tại Philippines thay links (các đường truyền) khác như 166bet.net; 166bet.us; 1668bet.166us… mỗi khi đường truyền chính www.166bet.com bị chặn.

Để tạo ra các tài khoản ngân hàng nhằm giao dịch tiền cá cược, các đối tượng đã thuê một số người đứng tên làm thẻ ATM ở nhiều ngân hàng khác nhau. Mỗi thẻ ATM, Nguyên trả cho người làm thuê số tiền từ 500 ngàn đến 1,5 triệu đồng. Như đối tượng Trần Hoàng Tân đã đứng tên làm thẻ ATM ở 7 ngân hàng khác nhau, đưa cho Cổ Đạt Nguyên và được trả 3,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Tân còn giới thiệu  2 người khác làm thẻ ATM cho Cổ Đạt Nguyên, được Nguyên trả 4 triệu đồng. Sau khi có các thẻ ngân hàng để giao dịch tiền cá độ, Cổ Đạt Nguyên và đồng bọn đã thiết lập các tài khoản cá cược trên trang web www.166bet.com, giao cho các con bạc trực tiếp truy cập vào đánh với nhà cái dưới hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước từ năm 2012 đến nay.

Trước khi cá cược, các con bạc sẽ liên hệ hỗ trợ trực tuyến trên web để được hướng dẫn, cung cấp tên, tài khoản ngân hàng của nhà cái... Sau khi chuyển tiền xong, các con bạc có thể đặt cược trực tuyến trên tài khoản được cung cấp và chỉ được đặt cược trong hạn mức số tiền mà các con bạc đã chuyển vào trước đó. Có 2 loại hình thức đánh bạc: cá cược về thể thao và casino trực tuyến.

Theo lời khai của các đối tượng, tổng số tiền đối tượng Phù Chí Quân thu lợi từ lúc làm những công việc trên cho Cổ Đạt Nguyên là khoảng 200 triệu đồng. Khi mới thử việc vào tháng 5/2012, Tâm được trả 4,5 triệu đồng/tháng, sau đó tăng dần theo thời gian, đến thời điểm hiện tại, Tâm được trả lương 8,5 triệu đồng/tháng. Còn Huỳnh Cẩm Nguyên và Khánh cũng chỉ được trả lương từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng…

Ngoài ra, trong vụ việc này, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi đánh bạc của Phạm Đăng Hữu. Theo lời khai của Hữu, anh ta tham gia đánh casino trực tuyến (bài cào ba lá) ăn thua bằng tiền trên trang 166bet. Cụ thể, cơ quan điều tra đã làm rõ, từ 6/7 đến 13/7, Hữu tham gia đánh bài casino trực tuyến rất nhiều lần với tổng số tiền cược là gần 125 triệu đồng, trung bình mỗi lần cược từ 100 đến 500 ngàn đồng, duy có 1 ván đặt 4 triệu và 1 ván đặt 2 triệu đồng.

Các đối tượng Phù Chí Quân, Huỳnh Cẩm Nguyên trong quá trình tổ chức cá cược còn trực tiếp tham gia cá độ trên trang 166 bet. Cụ thể, Quân đã bắt kèo nhiều trận trong giải World Cup 2014 vừa qua, và thua khoảng 30 triệu đồng. Còn Huỳnh Cẩm Nguyên cũng tham gia cá cược bóng đá trên trang mạng www.166bet.us nhưng số tiền cược nhỏ.

Đối tượng Tân cũng trực tiếp lấy trang mạng cá cược 166bet do Nguyên cung cấp tài khoản để tham gia cá cược và giao mạng cho đối tượng Sinh (chưa rõ lai lịch) cá cược. Hiện chưa chứng minh được cụ thể số tiền mỗi trận Tân đánh nhưng tổng số tiền Tân nạp vào để đánh cược và giao mạng là rất nhỏ.

Tại thời điểm cơ quan Công an triệt phá đường dây cá độ trên, đối tượng cầm đầu là Cổ Đạt Nguyên đã bỏ trốn. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan.

 

Theo CAND

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc