Tài xế container tông CSGT

07:00 | 20/09/2014

1,335 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thấy CSGT ra tín hiệu dừng xe, tài xế Nam cố tình tăng tốc bỏ trốn và tông vào xe mô tô của cảnh sát truy đuổi mình...

Khoảng 2h30 ngày 19/9, khi lực lượng CSGT trạm CSGT cửa ô Kim Liên (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tại khu vực đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì phát hiện xe container BKS 86C-01474 do Trần Văn Nam (34 tuổi, trú Phù Mỹ, Bình Định) vi phạm phần đường, làn đường.

Xe container vi phạm

Khi lực lượng CSGT ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, thì Nam tăng ga lái xe container bỏ chạy. Lúc này, trung tá Bùi Hòa, trạm phó Trạm CSGT cửa ô Kim Liên dùng xe mô tô đuổi theo, vượt lên phía trước. Khi tới vòng xuyến lên đường tránh để vào trạm thu phí Hải Vân thì Nam bất ngờ rồ ga tông vào xe mô tô khiến trung tá Hòa ngã qua một bên.

Nam tiếp tục lái xe container bỏ chạy. Trung tá Hòa tiếp tục đuổi theo và gọi cho trạm thu phí chặn dừng xe và gọi Công an phường Hòa Hiệp Bắc đến hỗ trợ. Khi xe container dừng lại trước trạm thu phí, xe mô tô CSGT dừng chắn phía trước. Tại đây, phụ xe container tên Trương Văn Định mở cửa nhảy xuống, tay cầm một con dao đi quanh xe thách thức, rồi đẩy xe mô tô của CSGT qua một bên lề đường.

Trung tá Hòa bị thương ở vùng mặt.

Lợi dụng lúc người dân tụ tập đến xem, Nam điều khiển xe chạy lên phía đường hầm đường bộ Hải Vân nhằm trốn thoát. Ngay lập tức, lực lượng CSGT tiếp tục truy đuổi và gọi lực lượng hỗ trợ. Một lần nữa, trung tá Hòa vượt lên xe container, đề nghị tấp vào lề đường nhưng lái xe vẫn cố tình cản trở, lạng lách khiến mô tô CSGT trung tá Hòa điều khiển bị đổ, người trầy xước, áo quần quân phục rách.

Khi đến cửa hầm, được sự hỗ trợ của đội CSGT cửa hầm Hải Vân và lực lượng CSTT chặn, tài xế mới chịu dừng xe lại, tấp vào lề đường. Nhưng nhiều tiếng đồng hồ, tài xế và phụ xe vẫn đóng chặt cửa, không xuống xe.

Đến 7h sáng cùng ngày, lượng Công an quận Liên Chiểu đã sử dụng biện pháp mạnh để áp tải tài xế và phụ xe cùng chiếc xe container trên để tiếp tục làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Phòng CSGT CATP Đà Nẵng đã lập biên bản xử lý lái xe Trần Văn Nam (SN 1980, trú Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển xe container BS: 86C-014.74 về hành vi chống người thi hành công vụ và vi phạm nghiêm trọng quy định về điều kiện an toàn của phương tiện khi gần như toàn bộ lốp xe bị mòn vẹt quá mức cho phép, thậm chí có lốp đã bị rách.

H. Giang