Thù chồng, giết vợ

18:31 | 04/02/2013

928 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Gây sự với ông Sáng xong, lúc ra về gặp người vợ, hung thủ đã dùng dao đâm 1 nhát vào cổ khiến người phụ nữ này chết tại chỗ.

Ngày 3/2, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Trương Văn Tỉnh (SN 1964, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước) về tội “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/4/2010, Trương Văn Tỉnh gây án và bỏ trốn. Sau hơn 2 năm, đến ngày 4/8/2012, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Phước phát hiện Tỉnh đang lẩn trốn tại tỉnh Bến Tre nên tiến hành vây bắt.

Bị can Trương Văn Tỉnh.

Quá trình điều tra, Tỉnh khai nhận do có mâu thuẫn với ông Sỹ Nhộc Sáng. Tỉnh và Sáng là chỗ hàng xóm láng giềng. Sau đó, cả 2 người lại tình cờ gặp mặt nhau ở nhà của ông Lý Cá Cẩu nên lại xảy ra cãi vã và đánh lộn. Được mọi người can ngăn, Tỉnh bỏ ra về.

Lúc về, Tỉnh bỗng dưng lại thấy chị Lục Xí Múi (vợ ông Sáng) đang đi trên đường. Trong đầu khơi gợi lại chuyện thù hằn với chồng chị Múi, Tỉnh sấn tới áp sát rồi rút con dao Thái Lan trong người ra. Hắn dùng con dao đâm thẳng vào cổ của chị Múi làm nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, hắn biết sẽ bị bắt nên bỏ trốn khỏi địa phương hơn 2 năm. Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Phước xác định nơi tên Tỉnh đang lẩn trốn và tiến hành vây bắt.

Phương Ngọc

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc