Tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết được đảm bảo

06:17 | 19/02/2013

1,694 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngày 18/2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Theo đó, trong 9 ngày nghỉ tết, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp. Tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm cướp giật, giết người tăng...

Trước đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Tỵ và mùa lễ hội, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, mở đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự.

Thực hiện chỉ đạo, công an các địa phương đã đồng loạt ra quân, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đấu tranh, ngăn chặn tình trạng sản xuất buôn bán, tàng trữ pháo trái phép; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

9 ngày nghỉ tết, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp

Theo đánh giá của Bộ Công an, tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế, góp phần làm giảm sự gia tăng của tội phạm (số vụ phạm pháp hình sự giảm so với đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012); Tại các thành phố lớn không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; Một số loại án như cướp tài sản giảm 42%, cố ý gây thương tích giảm 17,4%, cưỡng đoạt tài sản giảm 14,2%... Tình trạng đốt pháo nổ ở các địa phương giảm nhiều so với năm 2012; Công an các địa phương bắt 53 vụ đốt pháo nổ, xử lý 28 đối tượng...

Tuy nhiên, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm cướp giật, giết người, tình trạng sử dụng súng, vật liệu nổ gây án gia tăng phức tạp (trong dịp Tết xảy ra 7 vụ sử dụng súng gây án, 5 vụ gây nổ và đe dọa gây nổ, làm 1 người chết, 3 người bị thương...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương những kết quả, nỗ lực cố gắng của công an các đơn vị, địa phương đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. 

Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng loạt các kế hoạch, biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ hội đầu năm. Điều tra làm rõ các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp với các đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Triệt phá các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cờ bạc, trộm cắp ở đô thị và nông thôn, cướp giật trong các lễ hội và trên các tuyến giao thông. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với can, phạm nhân.

PV

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc