Triệt phá băng nhóm tội phạm nguy hiểm, thu 13 khẩu súng và ma túy

09:46 | 26/10/2014

1,906 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, lực lượng công an vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm đặc biệt nguy hiểm, thu giữ nhiều ma túy, súng đạn.

Chuyên án diễn ra vào ngày 23/10, do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 – Bộ Công an) thực hiện, công an Hải Phòng là lực lượng phối hợp.

Một số tang vật vụ án.

 

Sau khi theo dõi nhiều ngày, các trinh sát thuộc C45- Bộ Công an đã nhận được tin mật báo rằng đối tượng Trần Hoàng Nhật (sinh năm 1976, trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 1970, trú tại quận Lê Chân) chuẩn bị vận chuyển lượng lớn ma túy vào TP Hồ Chí Minh qua Cảng Hàng không Cát Bi.

Các chiến sĩ Công an đã mật phục, theo dõi bắt được quả tang bọn chúng đang giao dịch ma túy tại một khách sạn trên đường Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thu được1kg ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng Colt.

Ngay khi có tin báo từ TP Hồ Chí Minh, lực lượng PC45 Công an TP Hải Phòng đồng loạt thực hiện lệnh bắt, khám xét các đối tượng trong đường dây.

Tại nhà của Lê Thị Hương (sinh năm 1974, trú tại đường Văn Cao, quận Ngô Quyền), lực lượng điều tra thu 2 gói ma túy “đá”. Tại nơi ở của Nguyễn Hoàng Hải, trinh sát thu 3 gói ma túy “đá”, 1 khẩu súng K59, 1 súng bắn bi, 2 súng Colt quay, 1 súng tự chế, 1 súng bắn đạn cao su cùng nhiều đạn các loại.

Hai đối tượng Vũ Hữu Quý (trái) và Nguyễn Hoàng Hải.

Với những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Hoàng Hải đã phải khai nhận nhập ma túy của Vũ Hữu Quý (sinh năm 1981, trú tại quận Kiến An).

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Hữu Quý. Khi khám xét nơi ở của đối tượng đã thu giữ thêm được 0,5 kg ma túy, 1 khẩu súng K59, 2 súng tự chế, 1 lựu đạn, nhiều đạn, dao và kiếm...

Theo cơ quan điều tra, tổng cộng tang vật thu giữ trong vụ việc này gồm: hơn 13 khẩu súng các loại (trong đó có 2 khẩu súng K59 và 12 viên đạn, 5 khẩu súng Rulo, 1 khẩu súng bút, còn lại là súng tự chế bắn đạn hoa cải), khoảng 1kg ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán vũ khí và ma túy của băng nhóm tội phạm nguy hiểm này.

Đến trưa 22/10, các đối tượng bị bắt giữ tại Hải Phòng được đưa về  Cục C45 để đấu tranh, khai thác. Lực lượng Công an đang khai thác mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan tới vụ buôn ma túy này.

Tú Cẩm

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc