Trộm chó bị người dân đốt xe máy

20:02 | 27/07/2014

1,875 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/7, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Hùng và Lê Hoài Bảo về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 26/7, Hùng điều khiển xe gắn máy BKS 92N9-6859 chở Bảo lên khu vực thuộc tổ 145 Hoà Minh để trộm chó bằng hình thức “đánh bả”.

Sau khi cả 2 thanh niên này bắt được một con chó và chở đi thì bị người dân ở khu vực này phát hiện vây bắt và báo công an đến xử lý. Trong lúc tức giận, người dân đã lấy xăng đổ lên rồi đốt khiến chiếc xe máy của hai thanh niên sử dụng đi trộm chó bị cháy đen, trơ khung.

Đi trộm chó bị người dân bắt giao cho Công an

Chiếc xe máy bị thiêu rụi

Trước đó, ngày 22/7, cũng tại khu vực thuộc tổ 145 phường Hòa Minh, Trương Công Thắng (SN 1992) điều khiển xe máy chở Nguyễn Đức Pháp (SN 1992, cả hai cùng trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) lên khu này để trộm chó cũng bị người dân phát hiện, bắt giữ. Cả hai thanh niên này bị người dân đánh hội đồng và đốt luôn chiếc xe máy trên.

H. Giang