Vụ bắt đánh bạc 2 người chết: Cần xem lại!

08:30 | 17/01/2013

2,066 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Bắt giữ một vụ đánh bạc quy mô nhỏ, nhưng hậu quả lại rất lớn: 2 người chết, 1 người trọng thương.

Ngày 15/1, Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng công an TP HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ đánh bạc xảy ra vào chiều ngày 10/1 tại chung cư K300 đường Quách Văn Tuấn (phường 12, quận Tân Bình) làm 2 người thiệt mạng và 1 người trọng thương.

“Tiễn” thi thể nạn nhân đến quê nhà

Hồ sơ của cơ quan điều tra, khoảng 15h30 ngày 10/1, lực lượng trinh sát công an quận Tân Bình ập vào phòng 403B, phát hiện 2 sòng bạc và bắt giữ thì các đối tượng thì xảy ra xô đẩy. Do vậy, trinh sát Trần Văn Hảo, đã nổ 1 phát súng chỉ thiên bằng súng bắn đạn cao su để cảnh cáo.

Nơi con bạc nhảy lầu thiệt mạng.

Tiếng súng như làm những người trong căn hộ trên hoảng hốt. Họ bỏ chạy tán loạn. Trong số đó, 3 con bạc cố thoát thân bằng cách bám lan can của căn hộ từ tầng 4. Phan Văn Như, Nguyễn Huy Thường và Cát Văn Thuận lại té từ trên rơi xuống đất.

"Cái chết của 2 con bạc là điều đáng tiếc!"

Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng Công an TP HCM.

Hậu quả: Phan Văn Như, Nguyễn Huy Thường tử vong và Cát Văn Thuận bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Thi thể của Phan Văn Như và Nguyễn Huy Thường sau khi chết được lưu giữ tại nhà xác An Bình. Ngay trong đêm, công an Tân Bình đã cử 1 tổ công tác túc trực tại nhà xác An Bình để nắm tình hình.

Đến 2h ngày 11/1, gia đình đã tổ chức tẩm liệm xác. Đến 7 giờ sáng 11/1, tổ công tác tiếp tục túc trực tại bệnh viện và sau đó, cả hai gia đình đã đưa quan tài về quê mai táng. Tổ công tác tiếp tục đi theo gia đình.

Đến 7h40 cùng ngày, 2 xe tang đã đi đến địa phận tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, công an quận Tân Bình còn cử cán bộ công an ra tỉnh Hải Dương để phối hợp với công an tỉnh Hải Dương nắm tình hình gia đình đối tượng. 

4,9 triệu đồng tiền tang vật và 2 cái chết

Qua xác minh tại địa phương và trích lục tại PC53 công an TP HCM, các đối tượng trên chưa có vi phạm về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đối với Phan Văn Như, năm 2010 bị công an huyện Bình Chánh xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. 

2 đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc gồm: Nguyễn Thị Thùy (SN 1983, tạm trú phường 12, quận Tân Bình) và Vũ Thị Thúy Hằng (SN 1969, ngụ phường 2, quận Tân Bình).

3 đối tượng có mặt trong sòng bạc: Vương Quốc Huy (SN 1979, tạm trú phường 12, quận Tân Bình), Trịnh Thị Thanh (SN 1961, tạm trú phường 12, quận Tân Bình) và Lê Đức Dũng (SN 1983, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú). 

Điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Tính đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài “Phỏm” ăn tiền tại nhà với mức ăn thua từ 10 đến 50 ngàn đồng. Thời gian hoạt động từ 14 đến 16h thì bị bắt quả tang.

Nhận thấy hành vi tổ chức và cùng tham gia đánh bài “Phỏm” ăn tiền tại nhà của Nguyễn Văn Tính và đồng bọn có dấu hiệu phạm tội “Đánh bạc”, công an quận Tân Bình đã ra quyết định tạm giữ 5 đối tượng: Nguyễn Văn Tính, Cát Thanh Hải, Đinh Quốc Thanh, Hà Thế Tác và Vương Đình Hải để điều tra.

Tang vật thu giữ tại 2 sòng bạc gồm: 4,9 triệu đồng, 2 bộ bài Tây 52 lá, 1 chiếc chiếu nhỏ. 

Ngoài ra, tạm cho gia đình 6 đối tượng gồm: Vương Đình Phong, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Thị Thúy Hằng, Vương Quốc Huy, Trịnh Thị Thanh và Lê Đức Dũng làm thủ tục bảo lãnh.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng công an TP HCM phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ giữa tháng 1/2013, cái chết của 2 con bạc là điều đáng tiếc!

Công an quận Tân Bình trước khi vây bắt con bạc tại chung cư K300 đã lên kế hoạch tác chiến. Thế nhưng, liệu các trinh sát có nắm được tình hình, diễn biến ở bên trong sòng bạc? Quy mô của sòng bạc như thế nào và rằng, số người tham gia đánh bạc ước chừng khoảng bao nhiêu?

Các trinh sát có thể phán đoán được đường tháo lui của những con bạc khi bị truy đuổi. Và thực tế là 3 con bạc đã leo ra phía sau lan can!

Hơn hết, phát súng nổ có đúng lúc, đúng thời điểm để những con bạc phải hoảng hốt và leo ra ngoài lan can, rơi xuống đất làm thiệt mạng 2 người, 1 người còn lại đang trong tình trạng trọng thương?

Chuyên án này, có lẽ cần được mang ra phân tích, mổ xẻ kỹ để tránh những vụ việc đáng tiếc tương tự.

Theo tài liệu của cơ quan công an TP HCM, sòng bạc thứ nhất gồm:

1 - Nguyễn Văn Tính (SN 1964, tạm trú phường 12, quận Tân Bình).

2 - Cát Thanh Hải (SN 1979, tạm trú Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh).

3 - Đinh Quốc Thanh (SN 1970, tạm trú phường 1, quận Tân Bình).

4 - Vương Đình Phong (SN 1980, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 12).

5 - Nguyễn Huy Thường (SN 1972, tạm trú xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) đã chết.

Sòng bạc thứ 2 gồm:

1 - Hà Thế Tác (SN 1984, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).

2 - Vương Đình Hải (SN 1980, ngụ phường 12, quận Tân Bình).

3 - Phan Văn Như (SN 1964, ngụ huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã chết.  

4 - Cát Văn Thuận (SN 1980, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

(bị té ngã từ lầu 4, hiện cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy).

Nhóm phóng viên Petrotimes