ACB lỗ 659 tỉ đồng vì... vàng

11:52 | 02/11/2012

1,709 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Đây là thông tin thể hiện trong bản báo cáo tài chính giữa niên độ tại ngày 30/9/2012 của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB).

>> Dư chấn “bầu” Kiên khiến tài sản của ACB giảm 67.000 tỉ đồng

>> Ai đã bảo kê cho giao dịch “ma” của “bầu” Kiên?

>> Nghe đoạn băng ghi âm để biết vì sao ông Trần Xuân Giá và 3 'sếp' ACB bị khởi tố

>>“Trận đồ bát quái” thị trường tài chính - ngân hàng!?

 

Hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối khiến ACB lỗ tới 1.144,459 tỉ đồng trong quý III/2012.

 

Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong quý III/2012 của ACB là 1.608 tỉ đồng thấp hơn cùng kỳ năm 2011 (quý III/2011, ACB lãi 1.565 tỉ đồng). Tuy nhiên, nếu tính lũy kế thu nhập lãi thuần thì thu nhập lãi thuần tính đến 30/9/201 của ACB là 5.342 tỉ đồng, trong khi đó, con số này của năm 2011 chỉ là 4.715 tỉ đồng.

Đáng chú ý, bản báo cáo chỉ rõ, chỉ tính riêng quý III/2012, hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng đã khiến ACB lỗ 1.144,459 tỉ đồng, trong khi số lỗ cùng kỳ của năm 2011 chỉ là 83,713 tỉ đồng đưa số lỗ lũy kế tính đến 30/9/2012 từ hoạt động kinh doanh vàng lên 1.251,235 tỉ đồng so với số lỗ lũy kế cùng kỳ năm 2011 chỉ 187,632 tỉ đồng của năm 2011.

Ngoài ra, bản báo cáo cũng chỉ rõ, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng khiến ACB lỗ 10,307 tỉ đồng trong quý III/2012 và tính chung cả 3 quý thì lỗ 2.902 tỉ đồng. Trong khi con số này của năm 2011 lần lượt là 5.504 tỉ đồng và 96.477 tỉ đồng.

Hoạt động kinh doanh thua lỗ nhưng bản báo cáo cũng chỉ ra khoản nợ có khả năng mất vốn tính đến 30/9/2012 của ACB là 829,141 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm 2011 chi là 297,339 tỉ đồng.

Với những kết quả kinh doanh như trên, tổng tài sản của ACB đã giảm 67,183 tỉ đồng so với cùng kỳ của năm 2011.

Trong phần báo cáo giải trình kết quả kinh doanh quý III/2012, đại diện ACB đã khẳng định: Kết quả kinh doanh quý III năm 2012 bị lỗ 659,438 tỉ đồng, nguyên nhân là do hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng bị lỗ 1.144,459 tỉ đồng.

Và để lý giải cho điều này, đại diện ACB cho rằng: Theo thông tư 12/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2012, tổ chức tín dụng không được huy động vốn bằng vàng, trừ trường hợp phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng để chi trả vàng theo yêu cầu của khách hàng khi tổ chức tín dụng không đủ vàng để chi trả. Việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng của tổ chức tín dụng chấm dứt vào ngày 25/11/2012.

Cũng theo báo cáo trên, đại diện ACB nhấn mạnh: “Mức độ ảnh hưởng của Ngân hàng trong việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhằm tuân thủ với Thông tư trên dẫn đến khoản lỗ 1.144,59 tỉ đồng. Tuy thuộc vào giá vàng tương lai, số lỗ có thể phát sinh thêm trong quý 4 năm 2012”.

Nhóm phóng viên Petrotimes